Đông Nam Á lần đầu tiên tổ chức Giải vô địch bóng đá U22

Thứ Năm 10:52 18/10/2018

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa tổ chức bốc thăm một loạt giải đấu khu vực trong năm 2019. Trong đó, đáng chú ý nhất là AFF lần đầu tiên tổ chức giải vô địch cho lứa tuổi U22.

 

Hai bảng đấu AFF U22 năm 2019. Nguồn: VFF

Giải vô địch bóng đá U22 Đông Nam Á-AFF U22 Championship 2019 diễn ra từ ngày 17/2-2/3/2019 tại Campuchia. Đây là giải bóng đá vừa tạo thêm sân chơi cho các cầu thủ trẻ vừa là bước chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng, Đội tuyển U22 Việt Nam cùng bảng A với các đội Thái Lan, Timor Leste, Lào, Brunei và Philippines.

Bảng B gồm 5 đội là Malaysia, Indonesia, Myanmar, Campuchia và Singapore.

Lứa tuổi tham dự giải là những cầu thủ có năm sinh từ 1997 trở lại đây.

Như vậy, Đội tuyển U22 Việt Nam vẫn có những cầu thủ từng dự FIFA U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc như: Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Thành Chung… trong đội hình. 

Bên cạnh đó, một số cầu thủ lứa đàn em hiện đang là trụ cột của Đội tuyển U19 chuẩn bị dự Giải vô địch U19 châu Á như: Nguyễn Hữu Thắng, Lê Minh Bình, Trần Bảo Toàn, Đặng Văn Tới, Phạm Văn Nam ... hoàn toàn có đủ điều kiện tham dự.

Kết quả bốc thăm các giải bóng đá Đông Nam Á năm 2019:

AFF U15 nữ (tổ chức tại Thái Lan, 20/3- 2/4):

Bảng A: Myanmar, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Timor Leste,

Bảng B: Thái Lan, Lào, Malaysia, Singapore, Campuchia.

Giải vô địch bóng đá nữ  (tổ chức tại Thái Lan, 30/4 -12/5):

Bảng A: Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore, Timor Leste,

Bảng B: Myanmar, Việt Nam, Campuchia, Indonesia.

AFF U18 (tổ chức tại Việt Nam, 5-18/8):

Bảng A: Myanmar, Indonesia, Lào, Timor Leste, Philippines, Brunei.

Bảng B: Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Singapore, Australia.


Đội tuyển U19 chuẩn bị tham dự Giải vô địch U19 châu Á 

Sau khi dự Giải Tứ hùng tại Qatar từ 16-22/9, HLV Hoàng Anh Tuấn đã triệu tập các cầu thủ Đội tuyển U19 sang Indonesia dự vòng chung kết U19 châu Á 2018.

Vào ngày 14/10, các cầu thủ U19 Việt Nam đã đá trận giao hữu với U19 Trung Quốc tại nơi đóng quân trên đất Indonesia. Ở trận đấu này, đội Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0. Đây được coi là sự khích lệ lớn trước khi giải đấu khởi tranh.

 

Hình ảnh trận giao hữu giữa U19 Việt Nam (áo màu cam) và U19 Trung Quốc ngày 14/10 tại Indonesia.

Trong lịch sử 16 lần tham dự giải U19 châu Á, Đội tuyển U19 Việt Nam giành được thành tích tốt nhất vào năm 2016. Khi đó, lứa cầu thủ như: Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Đức Chinh… dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn đã lọt vào vòng bán kết. Thành tích ấn tượng này đã đưa U19 Việt Nam giành quyền tham dự FIFA U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc. Ngay sau đó, tháng 1/2018, Đội tuyển U23 Việt Nam với những cầu thủ nòng cốt nói trên đã giành được chức Á quân U23 châu Á 2018.

Tại Giải vô địch U19 châu Á lần này, Đội tuyển U19 Việt Nam cùng bảng C với các đội Hàn Quốc, Australia và Jordan. Đây đều là các đội bóng mạnh, trong đó, Hàn Quốc được coi là đội bóng số 1.

Với 12 lần vô địch và 23 lần vào TOP 3 trong 37 lần dự giải, U19 Hàn Quốc là đội bóng giàu thành tích nhất. Ở giải đấu năm nay, các cầu thủ U19 Hàn Quốc vượt qua vòng loại một cách ấn tượng khi ghi được 22 bàn thắng và không thủng lưới bàn nào.

Trong khi đó, đội U19 Australia dù chỉ mới dự vòng chung kết 6 lần nhưng đã giành được 1 chức Á quân vào năm 2010. Hiện U19 Australia đang có một lớp cầu thủ tài năng dự giải đấu này.

Còn đội bóng Tây Á Jordan, dù “yếu” hơn các đội nói trên nhưng ở vòng loại năm 2018, các cầu thủ Jordan đã vượt qua Palestine (2-0), Syria (2-1) và thủ hòa Iran (0-0) để giành quyền đến Indonesia với ngôi nhất bảng. Trước đó, ở giải đấu năm 2006, ngay trong lần đầu tham dự, Đội tuyển U19 Jordan đã vào đến bán kết rồi tham dự FIFA U20 World Cup 2007.

Dù phải “đương đầu” với các đối thủ mạnh ngay vòng bảng nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn rất tự tin khi nói “đối thủ là rất mạnh nhưng để thắng được U19 Việt Nam cũng không phải dễ dàng”.

Tại vòng bảng, trong trận ra quân (ngày 19/10), các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp đội U19 Jordan. Tiếp đó vào ngày 22/10, gặp U19 Australia và trận cuối vòng bảng (ngày 26/10), gặp U19 Hàn Quốc.