Bán kết Giải vô địch bóng đá U22 Ðông - Nam Á 2019

U22 In-đô-nê-xi-a gặp U22 Thái-lan ở trận chung kết

Thứ Ba 8:25 26/02/2019

Ðội tuyển U22 Việt Nam đã không hoàn thành mục tiêu vào chung kết sau khi thua 0-1 trước đối thủ U22 In-đô-nê-xi-a trong trận bán kết 1 diễn ra chiều 24-2.

 

Dù rất nỗ lực nhưng U22 Việt Nam (áo trắng) không thể vượt qua U22 In-đô-nê-xi-a.

Trong một trận đấu mà U22 Việt Nam dứt điểm không tốt, phạm lỗi ở khu vực nhạy cảm trước cầu môn, tổ chức hàng rào đá phạt kém, thay người muộn màng, tâm lý thi đấu nặng nề khi bị đối thủ đá rắn, dùng tiểu xảo thì trận thua của họ là điều không tránh khỏi. Lối chơi phối hợp nhỏ của U22 Việt Nam cũng không được phát huy trong trận bán kết khi mà tuyến giữa với các cầu thủ như Thanh Hậu, Thanh Sơn… không đủ sức cạnh tranh với các cầu thủ In-đô-nê-xi-a có thể lực và chiều cao tốt hơn. Ở phía trên, các chân sút của chúng ta cũng dứt điểm thiếu chính xác. Lối đá đơn giản của đội In-đô-nê-xi-a khiến họ cũng không tạo được nhiều cơ hội uy hiếp thủ môn Văn Biểu. Tuy nhiên, ở phút thứ 68 cầu thủ Lút-phi ghi bàn mở tỷ số 1-0 bằng cú sút phạt từ ngoài vòng 16 m 50, bóng đã chạm vai Ðức Nam đổi hướng trước khi bay vào lưới U22 Việt Nam. Thua 0-1, U22 Việt Nam sẽ thi đấu trận tranh hạng ba vào chiều 26-2 tới với U22 Cam-pu-chia.

* Trong trận bán kết 2 bắt đầu lúc 18 giờ 30 phút tối qua, đội tuyển U22 Thái-lan được đánh giá cao hơn đội tuyển U22 Cam-pu-chia, nhưng đã không thể hiện được sức mạnh của mình trước "ngựa ô" của giải đấu. U22 Cam-pu-chia tiếp tục mang lại sự ngạc nhiên cho người hâm mộ khu vực khi thi đấu ngang ngửa, thậm chí có những thời điểm còn thể hiện sự trên cơ trước U22 Thái-lan trong hơn 90 phút thi đấu chính thức và hai hiệp phụ sau đó. Hòa không bàn thắng, hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu 11m. U22 Thái-lan đá trước và có năm cầu thủ đều thực hiện thành công, trong khi U22 Cam-pu-chia có một cầu thủ sút hỏng ở lượt thứ hai. Thắng 5-3 sau loạt đá luân lưu 11m, U22 Thái-lan vào chung kết tranh ngôi vô địch với U22 In-đô-nê-xi-a.