U23 Việt Nam sẵn sàng cho thử thách mới

Thứ Tư 10:01 20/03/2019

HLV trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Park Hang-seo vừa chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 khởi tranh từ ngày 22/3 tới.

 

Sau khi chia tay 8 cầu thủ vào mấy ngày trước, từ danh sách 29 cầu thủ còn lại, ngày 20/3, ông Park Hang-seo tiếp tục nói lời chia tay 6 cầu thủ nữa để gút lại 23 cầu thủ trong danh sách chính thức của Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2020.

Sáu cầu thủ phải chia tay đồng đội gồm: Thủ môn Y Eli Nie (Đắk Lắk), hậu vệ Ngô Tùng Quốc (TPHCM), tiền vệ Phan Thanh Hậu (HAGL), Lương Hoàng Nam (Hải Phòng), tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương) và Trương Tiến Anh (Viettel). 

Trong số 6 gương mặt trở về câu lạc bộ của mình lần này, đáng tiếc nhất là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (B. Bình Dương), chân sút được kỳ vọng nhất tại vòng loại U23 châu Á của U23 Việt Nam. 

Tiến Linh (22 tuổi) phải rời đội do chấn thương giãn gân bao khớp dây chằng sụn chêm đầu gối nhưng không kịp hồi phục để tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 cùng đồng đội. 

Tiền đạo của B.Bình Dương từng được ông Park Hang Seo triệu tập vào Đội tuyển Quốc gia dự AFF Suzuki Cup 2018 (ghi 1 bàn thắng) và Asian Cup 2019.

Hiện tại, trên hàng công của U23 Việt Nam chỉ có Hà Đức Chinh là cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất. Cầu thủ người Phú Thọ này tham dự FIFA U20 World Cup 2017, Giải U23 châu Á 2018, ASIAD 2018, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019. 

 

Ngôi sao trẻ Egy Maulana (người đội mũ) của U23 Indonesia. Ảnh: Zing.vn

U23 Indonesia mang “tinh binh” đến Hà Nội

Ngày 18/3, Đội tuyển U23 Indonesia do HLV Indra Sjafri dẫn dắt đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại U23 châu Á.

Đội tuyển U23 xứ vạn đảo lần này quy tụ những gương mặt xuất sắc nhất, trong đó có nhiều cầu thủ vừa giành chức vô địch U22 Đông Nam Á 2019 cùng 3 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Các cầu thủ Indonesia có lối đá nhanh, mạnh mẽ nhờ thể lực rất tốt.

Trước khi sang Việt Nam, các cầu thủ Indonesia đã thi đấu trận “tổng duyệt” với CLB Bali United (xếp hạng 11 Giải vô địch Indonesia) và giành chiến thắng 3-0.

Trả lời các nhà báo khi vừa đặt chân tới Hà Nội, cầu thủ được đánh giá là thần đồng của bóng đá Indonesia Egy Maulana khẳng định mục tiêu của U23 Indonesia là giành một vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Vòng loại U23 châu Á 2020 với 43 đội tuyển, được chia thành 11 bảng đồng loạt thi đấu vào ngày 22/3.

Tại Việt Nam, 4 đội bóng thuộc bảng K gồm U23 Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Brunei gặp nhau trên sân Mỹ Đình để đua tranh 1 suất chính thức và 1 trong 4 suất giành cho đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết.

 

Các trận đấu được truyền hình trực tiếp trên VTV 6.