Việt Nam đăng cai vòng loại U16 và U19 châu Á 2020

Thứ Sáu 14:01 26/04/2019
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa có quyết định trao quyền tổ chức một bảng thuộc vòng loại U16 và U19 châu Á 2020 cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Vòng loại U16 châu Á 2020 dự kiến sẽ có sự tham gia của 47 đội, gồm 25 đội thuộc khu vực Tây Á và 22 đội thuộc khu vực Đông Á.

 

Đội tuyển U19 Việt Nam vừa giành chức vô địch Giải U19 quốc tế Báo Thanh niên 2019.

25 đội khu vực Tây Á được chia thành 6 bảng (5 bảng có 4 đội và 1 bảng có 5 đội). Sáu đội chủ nhà của các bảng Tây Á gồm Iran, Jordan, Kyrgyzstan, Qatar, Saudi Arabia và Uzbekistan.

U16 Việt Nam nằm ở khu vực Đông Á. 22 đội thuộc khu vực này sẽ được chia vào 5 bảng (3 bảng 4 đội và 2 bảng 5 đội). Các nước đăng cai vòng bảng khu vực Đông Á gồm: Việt Nam, Indonesia, Lào, Myanmar và Singapore.

Vòng loại U19 châu Á 2020 có 46 đội tham dự. 25 đội Tây Á sẽ được chia vào 6 bảng (5 bảng 4 đội và 1 bảng 5 đội). Sáu đội chủ nhà của khu vực này gồm Bahrain, Iraq, Iran, Qatar, Saudi Arabia và Tajikistan.

Trong khi đó, 21 đội của khu vực Đông Á sẽ được chia thành 5 bảng (4 bảng có 4 đội và 1 bảng 5 đội). Bốn đội chủ nhà của khu vực này là Việt Nam Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc) và Myanmar.

Hiện tại, AFC chưa công bố thời điểm bốc thăm vòng loại U16 và U19 châu Á 2020.

 

Đội tuyển U23 Việt Nam ‘đọ sức’ với U23 Myanmar

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết Đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ gặp nhau trong trận giao hữu vào ngày 7/6.

Đây là trận đấu đầu tiên của các cầu thủ U23 Việt Nam trong tiến trình chuẩn bị cho SEA Games 30 sau khi giành quyền dự vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Trận đấu này cũng được Ban huấn luyện đánh giá là bài kiểm tra hữu ích đầu tiên về nhân sự cho Đội tuyển U23 Việt Nam với sự góp mặt của nhiều gương mặt thuộc thế hệ các cầu thủ trưởng thành từ lứa U19.

Trong lịch sử đối đầu gần đây, hai đội gặp nhau 4 lần, trong đó có 3 trận tại SEA Games và 2 trận giao hữu quốc tế.

Cả 3 trận đấu gặp Myanmar tại đấu trường SEA Games, U23 Việt Nam đều không thắng đối thủ trận nào.

Tại SEA Games 2011 tổ chức ở Indonesia, U23 Việt Nam bị U23 Myanmar cầm hòa  0-0 ở vòng bảng, sau đó thua Myanmar 1-4 trong trận tranh HCĐ.

Ở SEA Games 2015 tổ chức tại Singapre, U23 Việt Nam đã thua U23 Myanmar 1-2 tại bán kết.

Tuy nhiên, trong trận đấu gần đây nhất, giải M-150 Cup Thái Lan vào tháng 12/2017, trước thềm giải U23 châu Á 2018, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, các cầu thủ Việt Nam đã giành trận thắng giòn giã với tỷ số 4-0.

Dự kiến, để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp U23 Myanmar, Đội tuyển U23 Việt Nam hội quân tại Hà Nội vào ngày 2/6. Địa điểm thi đấu sẽ được thông báo sau.