Khai mạc vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2019

Thứ Năm 22:58 10/10/2019

ĐBP - Tối nay (10/10), tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, UBND tỉnh phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2019. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức vòng chung kết; các thành viên trong Ban Tổ chức, trọng tài, vận động viên… và đông đảo người hâm mộ môn bóng chuyền tới xem, cổ vũ.

Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức vòng chung kết tặng cờ lưu niệm cho các đội.

Vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc quy tụ gần 100 vận động viên tới từ 5 đội bóng nữ, 4 đội bóng nam của các tỉnh, thành phố, đơn vị trong cả nước: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Hải Dương và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra 2 đội xuất sắc nhất ở 2 nội dung nam, nữ lên thi đấu Giải vô địch quốc gia năm 2020. Vòng chung kết sẽ diễn ra trong 8 ngày (ngày 10 - 17/10); thời gian thi đấu bắt đầu từ 14 giờ vào buổi chiều, 19 giờ vào buổi tối, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý, nhấn mạnh: Việc tổ chức vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2019 là hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh Điện Biên trong năm 2019. Đặc biệt, vòng chung kết được tổ chức đúng vào dịp Điện Biên kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh. Việc đăng cai tổ chức vòng chung kết lần này là dịp để Điện Biên đẩy mạnh hơn nữa phong trào thể dục thể thao nói chung và phát triển phong trào luyện tập, thi đấu bóng chuyền nói riêng. Đồng thời, đây còn là dịp quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng, nhất là những giá trị văn hóa đặc trưng, các sản phẩm du lịch độc đáo, riêng có của tỉnh Điện Biên tới bạn bè và du khách trong cả nước.

Một pha bóng trong trận thi đấu khai mạc giữa 2 đội: Công an TP. Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Ngay sau lễ khai mạc, diễn ra trận thi đấu giữa 2 đội nam: Công an TP. Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Trước đó, chiều cùng ngày, Ban Tổ chức tiến hành các trận thi đấu ở nội dung nữ: Hà Nội - Vĩnh Phúc, Nghệ An - Hải Dương và tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ A1.