Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 gồm 856 thành viên

Thứ Hai 9:26 14/10/2019

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định 3541/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 30, sẽ diễn ra tại Philippines từ ngày 20-11 đến 12-12.

Hoàng Xuân Vinh vẫn là niềm hy vọng vàng ở môn bắn súng.

Theo đó, đoàn gồm 856 thành viên, do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục, thể thao Trần Đức Phấn làm Trưởng đoàn. Đáng chú ý, ngoài 28 cán bộ đoàn, có tới 22 bác sĩ và kỹ thuật viên vật lý trị liệu của Bệnh viện Thể thao Việt Nam, Viện Khoa học thể dục, thể thao, các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh là thành viên của đoàn.

Còn lại là vận động viên, chuyên gia, huấn luyện viên, lãnh đạo của 43 đội tuyển: Điền kinh, bơi, bắn súng, thể dục dụng cụ, cử tạ, đấu kiếm, taekwondo, bắn cung, judo, xe đạp, boxing, karate, wushu, vật, pencak silat, bi sắt, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, quần vợt, cầu mây, billiards, cầu lông, cờ vua, rowing, canoeing, thể dục aerobic, nhảy cầu, thể dục nghệ thuật, bóng ném, golf, jujitsu, muay, arnis, kurash, khiêu vũ thể thao, kick boxing, bowling, sambo, 3 môn phối hợp (bơi - xe đạp - chạy), bóng rổ, eSport, stakeboarding.