VCK U23 châu Á 2020: Cuộc đua tranh ở bảng D

Thứ Năm 15:56 09/01/2020

Ngày mai, 10/1, tại vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020, bốn đội bóng ở bảng D bắt đầu vào cuộc đua tài, trong đó Việt Nam gặp UAE, Triều Tiên gặp Jordan.

Các cầu thủ U23 Việt Nam luyện tập tại Buriram chuẩn bị cho trận gặp UAE. Ảnh: Thanh niên

Bảng D hội tụ 4 đội bóng đều giành quyền đến Thái Lan dự VCK với ngôi nhất bảng sau vòng loại hồi tháng 3/2019.

Trong đó, ở bảng D, Đội tuyển U23 UAE thắng 2 trận, hòa 1 trận, ghi được 10 bàn, thủng lưới 2. Tại bảng E, Đội tuyển U23 Jordan thắng 2 trận, hòa 1 trận, ghi được 6 bàn, thủng lưới 2. Ở bảng G, Đội tuyển U23 Triều Tiên thắng 2 trận, hòa 1 trận, ghi được 4 bàn, thủng lưới 1 bàn. Còn ở bảng K, Đội tuyển U23 Việt Nam toàn thắng 3 trận, ghi được 11 bàn, không thủng lưới.

Trên lý thuyết, Đội tuyển U23 Việt Nam, đương kim Á quân U23 châu Á là đội mạnh nhất song chỉ khi bước vào vòng bảng, đội mạnh, đội yếu sẽ lộ diện và 2 đội mạnh nhất sẽ đi tiếp.

Đến Thái Lan lần này, trong đội hình UAE có 5 tuyển thủ quốc gia. Trước VCK, các cầu thủ UAE đã có bước chuẩn bị khá tốt khi thắng U23 Syria, Uzbekistan, hòa Hàn Quốc trong 3 trận giao hữu. Khó khăn lớn nhất của đội bóng này là họ chỉ có lực lượng tốt nhất  1 tuần trước trận ra quân.

Một đội bóng Tây Á khác là U23 Jordan cũng có sự chuẩn bị tích cực cho VCK với chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Malaysia. Khó khăn của Jordan là một số trụ cột bị chấn thương nên vắng mặt. Một số cầu thủ khác tập trung muộn do bận thi đấu cho câu lạc bộ.

Trong khi đó, U23 Triều Tiên được đánh giá khá cao. Ngoài những cầu thủ chơi bóng ở trong nước, lần này, họ còn có một số cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Đặc biệt, U23 Triều Tiên có sự góp mặt của tiền vệ Choe Song-hyok, cầu thủ đang chơi giải hạng Ba Italy.  Điều thú vị là trong đội hình U23 Triều Tiên lần này có tới 9 cầu thủ từng đối đầu với U19 Việt Nam tại giải vô địch U19 châu Á 2016 (thua U19 Việt Nam 1-2).

Trước giờ khai cuộc, ở bảng đấu này, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chọn trận U23 Việt Nam gặp U23 UAE (ngày 10/1) là 1 trong 5 “trận cầu đinh” vòng bảng.

Cũng  theo AFC, bảng D có 4 cầu thủ “đáng xem nhất”. Đó là tiền đạo Tiến Linh (Việt Nam), tiền vệ Ri Young-gwon (Triều Tiên), thủ môn Abdallah Al Fakhouri (Jordan) và tiền đạo Ali Saleh (UAE).

AFC đánh giá Tiến Linh là một tài năng của U23 Việt Nam bên cạnh Quàng Hải. Cầu thủ này từng có một cú sút xa “siêu phẩm” làm tung lưới UAE trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, Ri Yong-gwon của Triều Tiên đã hoàn thành tốt cương vị của đội trưởng khi cùng với đồng đội giữ vững ngôi đầu bảng G tại vòng loại U23 châu Á. Còn thủ môn Abdallah Al Fakhouri của Jordan là một tài năng ngay từ khi ở đội tuổi U14. Với tiền đạo Ali Saleh của UAE, anh là cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá nước này mùa giải 2019.

Họ sẽ gặp nhau trong các trận đấu để cùng với đồng đội cạnh tranh 2 suất vào vòng sau.

Suphanat-cầu thủ trẻ nhất VCK của U23 Thái Lan  (17 tuổi 5 tháng) đã ghi được 2 bàn thắng trong chiến thắng 5-0 của đội chủ nhà trước U23 Bahrain ngày 8/1. Nguồn ảnh: FOX Sports Asia

* Cũng liên quan đến các trận đấu ở VCK U23 châu Á 2020, chiều tối ngày 8/1, hai trận đấu mở màn vòng bảng, bảng A, đã báo trước sự hấp dẫn cũng như tính cạnh tranh quyết liệt trong bước đường đi tiếp của các đội.

Sau trận hòa 1-1 giữa U23 Iraq-U23 Australia, hai đội được cho là mạnh nhất bảng, khán giả đã chứng kiến sự “lột xác” của U23 Thái Lan khi các cầu thủ chủ nhà đã làm cho U23 Bahrain thua tan tác 0-5.

Thật thú vị khi chứng kiến U23 Thái Lan, một trong hai đội bóng Đông Nam Á dự VCK đã thắng Bahrain, một đội bóng Tây Á, một cách ngoạn mục nên người hâm mộ chờ đợi U23 Việt Nam, đội bóng Đông Nam Á thứ hai, cũng làm được điều tương tự khi gặp UAE, một đội bóng Tây Á khác trong trận ra quân ngày 10/1.