Lời cảm ơn của gia đình ông Nguyễn Đình Giang

Thứ Hai 15:20 07/05/2018

Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Điện Biên, Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Đoàn đại biểu Quốc hội và văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên; Thường trực các Ban văn phòng HĐND tỉnh Điện Biên, Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân vận tỉnh Điện Biên, Ban Tổ chức tỉnh ủy, Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên, Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên, Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Điện Biên.

Thành ủy, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện: Mường Chà, huyện Điện Biên, Tủa Chùa, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Mường Ẳng, Nậm Pồ, Mường Nhé, Thành phố Điện Biên Phủ và các phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, thị, thành phố.

Các Sở, ban ngành: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và môi trường, Kho bạc nhà nước, Sở Nội vụ, Tài chính, Công an tỉnh, Tư pháp, Giáo dục và đào tạo, Y tế, Lao động thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Văn hóa thể thao và du lịch, Khoa học và công nghệ, Thông tin và truyền thông, Báo Điện Biên Phủ, Cục thống kê, Cục thuế, Văn phòng ban an toàn giao thông, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh. Sở GTVT tỉnh Sơn La, Sở GTVT tỉnh Lai Châu, Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam, Cảng vụ Hàng không tại Điện Biên và Cảng Hàng không Điện Biên.

Các Ban QLDA chuyên ngành; Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Điện Biên

Các doanh nghiệp xây dựng, giao thông, vận tải, Hợp tác xã vận tải trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Điện Biên, Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Điện Biên, chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Điện Biên, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Điện Biên.

Đảng bộ, UBND, HĐND, UBMTTQ phường Mường Thanh.

Các tổ dân phố 32, 30 phường Mường Thanh; tổ dân phố 4, phường Thanh Bình.

Hội đồng hương Đông Hưng, Tập thể lớp 10A khóa 1973-1976, Tập thể lớp 12C1 khóa 2002-2005; Hội C5-1978 đường Mường Tè; Hội hưu trí ngành GTVT tỉnh Điện Biên và bạn, bè thân hữu gần xa. Đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa Bố, ông, cụ của chúng tôi là ông Nguyễn Đình Tính, Sinh ngày 25/5/1926, huy hiệu 70 năm tuổi đảng, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Ba,  mất ngày 2/5/2018 thọ 93 tuổi, về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin cảm ơn Ban tang lễ tổ dân phố số 32, phường Mường Thanh, T.P Điện Biên Phủ; Ban tang lễ Thôn Hậu Trung, xã Bạch Đằng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; đã tận tình giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang được chu toàn, trang trọng. Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi những sơ suất, gia đình mong được cảm thông và lượng thứ.

Thay mặt gia đình:

Trưởng nam: Nguyễn Đình Dương

Thứ nam: Nguyễn Đình Giang

Thứ nam: Nguyễn Thái Châu

Cùng anh, chị, em, con cháu, chắt.