Tặng thưởng tác phẩm lý luận, phê bình văn học nghệ thuật năm 2016 - 2017

Thứ Ba 15:58 26/06/2018
Tối 25-6, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư tổ chức Lễ trao thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) xuất bản năm 2016 - 2017.

Ðến dự, có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Ðảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Giám đốc Ðài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan.

Trong tổng số 96 tác phẩm được các đơn vị đề nghị xét thưởng, Hội đồng đã lựa chọn 28 tác phẩm xuất sắc nhất để trao: 10 tặng thưởng B; 13 tặng thưởng C và năm tặng thưởng khuyến khích.

Hội đồng trao thưởng cho chín tập thể cơ quan, đơn vị đã công bố nhiều tác phẩm có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực lý luận, phê bình VHNT. Ban Văn hóa - Văn nghệ Báo Nhân Dân được nhận tặng thưởng tập thể; nhà báo Phong Ðiệp (Ban Tuyên truyền lý luận Báo Nhân Dân) nhận tặng thưởng C.

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư tổ chức Kỳ họp thứ tư, nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì kỳ họp. Các đại biểu nhất trí cao với dự thảo báo cáo hoạt động của Hội đồng giữa hai kỳ họp thứ ba và thứ tư, bao gồm các hoạt động chính như: Tọa đàm khoa học Góp ý chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn; Hội thảo khoa học Một thế kỷ hình thành, phát triển của nghệ thuật cải lương Việt Nam (1918 - 2018); Triển khai giai đoạn hai Ðề án Xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam...

Các đại biểu thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng, dự kiến thực hiện từ nay đến hết năm 2018 như: tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc; mở lớp bồi dưỡng đội ngũ các cây bút trẻ viết lý luận, phê bình VHNT cả nước; tổ chức hội nghị báo chí văn nghệ toàn quốc; xây dựng Ðề cương sơ bộ chương trình Tổng kết thực tiễn VHNT Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập.