Hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh (mở rộng) lần thứ 8, khóa X

Thứ Sáu 0:00 08/01/2016
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} ĐBP - Ngày 6/1, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 (mở rộng) nhiệm kỳ 2011 – 2016. Tới dự có các đồng chí: Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2015, cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào, hoạt động, thi đua học tập lao động sản xuất lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh và hội. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Các cấp Hội tích cực hưởng ứng thực hiện 11 tiêu chí của phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với 8 chỉ tiêu của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”...

Thừa ủy quyền của Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Lò Thị Minh Phượng, nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2015.

Đến nay, toàn tỉnh có trên 55.500 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện các phong trào phát động như: “Mỗi hộ gia đình nông thôn có 1 vườn rau sạch và nuôi 5 con gia cầm trở lên”, “2 không, 1 có, 2 sạch”. Đồng thời, tiếp tục duy trì và nhân rộng 152 câu lạc bộ thực hiện mô hình “Ống tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Kho thóc tiết kiệm”. Đặc biệt là tuyên truyền tới hơn 69.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ về công tác biên giới đất liền; xây dựng 18 tổ phụ nữ tự quản, phối hợp với các đồn biên phòng tuyên truyền vận động trên 10.000 lượt hội viên, phụ nữ không vượt biên trái phép...

Năm 2016, các cấp Hội tiếp tục thực hiện 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm gồm: Nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ nhận thức mọi mặt, phát huy giá trị đạo đức của phụ nữ Việt Nam; xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; tham gia xây dựng, giám sát thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung, thay thế 8 ủy viên vào Ban Chấp hành, 1 đồng chí ủy viên vào Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh. Đồng chí Lò Thị Luyến, Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2011 – 2016.