Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Thứ Năm 9:20 10/08/2017
ĐBP - Với lòng nhiệt huyết, cống hiến của tuổi trẻ, bằng những hoạt động sôi nổi, thiết thực, phong trào “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” đã trở thành nét đẹp truyền thống của tuổi trẻ cả nước nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng. Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh luôn hăng hái tham gia các lĩnh vực kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần đảm bảo an sinh xã hội…

Chung tay vì cuộc sống cộng đồng

Từ lúc nào cũng chẳng ai nhớ rõ, nhưng với người dân Điện Biên thì màu áo xanh tình nguyện đã trở nên thân thuộc, có mặt trên hầu khắp các nẻo đường từ nông thôn đến thành thị, từ trung tâm xã đến các bản vùng sâu, vùng xa, biên giới. Không quản ngại gian khổ, khó khăn, với lòng nhiệt huyết, ĐVTN trong tỉnh tích cực tham gia các hoạt động trên mọi lĩnh vực nhằm chung tay xây dựng cuộc sống cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn. Nổi bật đó là hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và ĐVTN thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường; giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; thu gom, xử lý rác thải; xây dựng mô hình làng, xã sáng - xanh - sạch - đẹp; tham gia trồng, bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước… Từ đầu năm đến nay, ĐVTN tham gia trồng mới hàng nghìn cây xanh, vệ sinh hàng trăm kilômét đường giao thông, nạo vét hàng chục kilômét kênh mương, sửa chữa nhiều lớp học, nhà dân. Hàng tháng, các huyện, thị, thành đoàn đều duy trì triển khai “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” với hoạt động quét dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm tại khu dân cư; thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, cải thiện môi trường.

 

ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của ĐVTN, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chủ động đăng ký thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên. Tuổi trẻ toàn tỉnh đang đảm nhận thực hiện 2 công trình thanh niên cấp tỉnh, 6 công trình cấp huyện và hơn 100 công trình cấp cơ sở. Trong đó, nhiều công trình có ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực, như: hỗ trợ xây dựng 5 nhà “Khăn quàng đỏ” cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho một số hộ ở các huyện nghèo; triển khai dự án trồng 1ha rừng tại khu vực Hạ Thanh (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) với tổng kinh phí 50 triệu đồng… Hưởng ứng Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho ĐVTN và nhân dân trên địa bàn; lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư; thành lập và duy trì hoạt động của các đội tham gia điều phối giao thông; bóc gỡ biển quảng cáo, rao vặt trái phép; xây dựng cổng trường, chợ, điểm cắt giao thông đường bộ an toàn… Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Đoàn các cấp thường xuyên tuyên truyền, vận động ĐVTN chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt, ĐVTN ở các xã biên giới chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên mốc giới, vận động nhân dân không vượt biên trái phép, góp phần giữ vững an ninh trật tự.

… và đảm bảo an sinh xã hội

Cùng với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực vì cuộc sống cộng đồng, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, xây dựng nhà tình nghĩa, khám chữa bệnh miễn phí… cũng được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm thực hiện nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Thông qua nhiều chương trình ý nghĩa, như: “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng ba biên giới”… Bằng những việc làm cụ thể, ĐVTN trong tỉnh đã giúp nhiều hộ nghèo vượt khó, sớm ổn định cuộc sống. Tiêu biểu như trong chương trình “Tháng ba biên giới” vừa qua, hội liên hiệp thanh niên (LHTN) các cấp đã hỗ trợ sửa chữa 34 điểm trường, vườn rau, sân trường, nhà bán trú; xây dựng 2 nhà nhân ái; tặng 684 suất quà cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó; giúp gia đình chính sách, người già cô đơn 494 ngày công lao động… Để hỗ trợ cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, cuối tháng 5 vừa qua, Tỉnh đoàn phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LiênViệt PostBanks) tổ chức chương trình “Giải cứu đàn lợn” bằng cách thu mua lợn cho 20 hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Điện Biên với mức giá cao hơn thị trường để đảm bảo người dân có lãi; đồng thời, tổ chức chương trình “Cơm có thịt lợn” nhằm hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hưởng ứng hành trình “Theo bước chân những người anh hùng” nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, Tỉnh đoàn phối hợp với Hội LHTN và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 1.100 người dân xã Tà Lèng, phường Noong Bua (TP. Điện Biên Phủ) và xã Thanh Chăn (huyện Điện Biên). Đồng thời, hỗ trợ xây dựng 1 nhà nhân ái và 2 nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ và cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng; trao tặng hàng trăm suất quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng tổng số tiền hàng chục triệu đồng. Thực hiện các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, Tỉnh đoàn hỗ trợ xây dựng và bàn giao 5 nhà “Khăn quàng đỏ” cho các em có hoàn cảnh khó khăn; vận động quyên góp, trao tặng học bổng, quần áo, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo… Nêu cao ý nghĩa cao đẹp “Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, “Giọt máu đào trao niềm hy vọng”, ĐVTN hăng hái tham gia vận động, hiến máu cứu người, góp phần cứu sống và mang lại hy vọng cho nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Nhấn mạnh vai trò của hoạt động phong trào trong thời gian qua, anh Đặng Thành Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn khẳng định: Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội luôn thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Dù bất cứ công việc gì, địa bàn khó khăn hay cách trở đến mấy, ĐVTN vẫn sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều đó, không chỉ thể hiện vai trò, sự nhiệt huyết, đam mê cống hiến của tuổi trẻ mà còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển.