Hội nghị Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ V, khóa IV

Thứ Năm 17:58 11/01/2018
ĐBP - Chiều 11/1, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị lần V, khóa IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

 

Hội nghị biểu quyết cho rút tên khỏi danh sách Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa IV (nhiệm kỳ 2014 – 2019) đối với 11 đồng chí.

Năm 2017, công tác hội và phong trào thanh niên đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện có hiệu quả mục tiêu, phương hướng và các nội dung chương trình công tác do Ủy ban Hội tỉnh đề ra. Thực hiện cuộc vận động Thanh niên thi đua cống hiến, như: Chăm lo tết cho đồng bào, thanh thiếu niên nghèo; Chương trình Tình nguyện mùa đông; Xuân tình nguyện; Tháng ba biên giới… đã tổ chức 272 hoạt động, thu hút hơn 11 nghìn lượt thanh niên tham gia. Tổ chức các ngày hội hiến máu tình nguyện, Lễ hội xuân hồng, Hành trình đỏ, kết quả toàn tỉnh vận động được 3.995 đoàn viên, hội viên thanh niên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 3.117 đơn vị máu… Bên cạnh đó, công tác hội và phong trào thanh niên có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức hoạt động; các chương trình, cuộc vận động của hội đã góp phần nâng cao chất lượng và nhận thức của hội viên, thanh niên.

 

Đồng chí Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa chia tay các đồng chí nguyên Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa IV (nhiệm kỳ 2014 – 2019).

Hội nghị đã thông qua Dự thảo Chương trình công tác hội và phong trào thanh niên năm 2018. Với chủ đề “Đồng hành với thanh niên trong sáng tạo khởi nghiệp”, năm 2018, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, 4 chỉ tiêu cơ bản và các nội dung, giải pháp và tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, đã tiến hành cho rút tên khỏi danh sách Uỷ viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với 11 đồng chí do chuyển công tác. Đồng thời, kiện toàn và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Viêt Nam tỉnh đối với 8 đồng chí và kiện toàn bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ, Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên.

Nhân dịp này, 4 tập thể và 19 cá nhân được Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên năm 2017. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Giấy khen cho 21 tập thể và 23 cá nhân.