Cùng suy ngẫm

Hoa đào và những điều trăn trở

Thứ Tư 8:10 31/01/2018
ĐBP - Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang đến gần. Trong tâm niệm người Việt, nhất là người miền Bắc, đào là loài hoa quen thuộc không chỉ mang đến cho không gian ngày Tết thêm ấm cúng, tươi vui... mà còn mang nhiều ý nghĩa. Theo các bậc cao niên, trước hết, đào được coi là tinh hoa của Ngũ hành, có thể xua đuổi bách quỷ mang đến cho con người cuộc sống bình an, hạnh phúc. Không chỉ vậy, hoa đào còn tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở. Ai cũng mong muốn có một năm an khang thịnh vượng, làm ăn thuận lợi, phát tài, gia đình vui vẻ. Hoa đào mang niềm tin, hi vọng về những điều tốt đẹp trong tương lai; đem đến nguồn sinh khí mới, mọi người trong gia đình dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý...

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán, ở một số ngã đường, tuyến phố trên địa bàn thành phố Ðiện Biên Phủ, như: Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Hữu Thọ… hiện nay đào đã được bày bán. Những cây đào, cành đào này chủ yếu được người dân chặt trong rừng ở vùng cao Tủa Chùa, Mường Chà, Ðiện Biên Ðông... Ðào có nhiều độ tuổi khác nhau; có cây vài năm, cũng có những cây vài chục năm tuổi. Ðào rừng rất đẹp bởi độ rêu phong, màu sắc... nên được nhiều người ưa chuộng. Nhưng cũng vì vẻ đẹp đó khiến mấy năm gần đây, đào rừng, nhất là những cây đào cổ thụ ngày càng cạn kiệt. Không chỉ bán cho nhân dân trong tỉnh, những ngày cận tết, chúng ta thấy nhiều xe tải biển số các tỉnh lên Ðiện Biên mua đào rừng chở về xuôi bán. Có những người chở đào vào tận Nghệ An bán kiếm lời. Nếu như trước đây ở vùng cao hễ tết đến xuân về, những cánh hoa đào bung nở, khoe sắc phủ kín bản làng thì giờ đây đang thưa thớt dần, nhất là những cây đào mốc, đào có dáng thế đẹp.

Rõ ràng, hoa đào không thể thiếu trong ngày tết. Nhưng khai thác đào như thế nào cho hiệu quả, phù hợp là vấn đề mà chúng ta cần suy nghĩ. Có nên khai thác kiểu tận diệt, chặt cành, đốn cây, đào gốc hay không? Nếu khai thác vô tội vạ, thì 5 - 7 năm nữa liệu có còn đào để mỗi độ xuân về có rừng đào thắm để du xuân, có chợ đào để nhà nhà đi lựa chọn mang may mắn về...