Góc nhìn nhà báo

Tìm ra căn nguyên để giải quyết

Thứ Năm 8:48 14/06/2018
ĐBP - Vụ việc tụ tập đông người xảy ra tại cổng trụ sở UBND xã Pom Lót (huyện Ðiện Biên) vào cuối tháng 5 vừa qua liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn khiến nhiều người cho rằng đó là hệ lụy của việc quản lý Nhà nước về lĩnh vực trên trong cả thời gian dài giải quyết chưa dứt điểm, lại không ít ý kiến đặt câu hỏi cho động cơ, mục đích của những kẻ cố tình gây rối, cầm đầu. Chỉ khi thực hiện tốt việc quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, xử lý nghiêm minh các đối tượng cố tình vi phạm mới đủ sức răn đe để không diễn ra tình trạng tụ tập đông người như đã xảy ra…

Xin được trở lại với vụ việc tập trung đông người, căng băng rôn với nội dung “ÐẢ ÐẢO CÁT TẶC” tại cổng trụ sở UBND xã Pom Lót ngày 21/5 vừa qua. Cơ quan điều tra xác định là Nguyễn Ngọc Hướng (SN 1994, trú tại đội 16, xã Noong Hẹt); Nguyễn Mạnh Công (sinh năm (SN) 1997, trú tại đội 14, xã Thanh An, huyện Ðiện Biên) là 2 đối tượng căng băng rôn. Cả hai đối tượng này đều được Ðoàn Văn Tuyến (SN 1992 trú tại đội 16, xã Noong Hẹt) thuê và trả tiền. Nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do mâu thuẫn lợi ích kinh tế của các nhóm khai thác cát có giấy phép và không có giấy phép trên địa bàn. Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Ðiện Biên đã triệu tập, lấy lời khai được của 6/12 đối tượng, còn 6 đối tượng bỏ trốn khỏi địa bàn). Và được biết rằng ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, đồng chí Phạm Ðức Toàn, Bí thư Huyện ủy huyện Ðiện Biên đã triệu tập cuộc họp gồm lãnh đạo UBND huyện, Thường trực Ðảng ủy, lãnh đạo UBND các xã: Noong Luống, Pom Lót; Công an huyện và công an các xã nói trên để nắm tình hình, bàn giải pháp giải quyết vụ việc. Ðồng chí đã giao Công an huyện khẩn trương điều tra làm rõ động cơ, nguyên nhân, người đứng ra tổ chức vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Ðối với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể 2 xã Noong Luống, Pom Lót cần tổ chức tuyên truyền để nhân dân không tin, không nghe, không làm theo ý của các đối tượng xấu. Khi phát hiện đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tập trung đông người phải kịp thời báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ðồng thời, giao UBND huyện khẩn trương thành lập Tổ công tác kiểm tra các cơ sở khai thác cát sỏi trên địa bàn 3 xã: Noong Hẹt, Noong Luống và Pom Lót, xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện sai phạm. Cùng với đó là yêu cầu Ðảng ủy, UBND các xã tiếp tục tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động khai thác cát sỏi…

Xin nhắc lại một điều mà ai cũng biết, tài nguyên khoáng sản được đặt dưới sự quản lý Nhà nước. Vụ việc tụ tập đông người tại trụ sở UBND xã Pom Lót liên quan đến việc khai thác cát sỏi là lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, nếu không tìm ra căn nguyên mấu chốt của vấn đề thì không thể giải quyết dứt điểm; khi thực tiễn cho thấy, việc quản lý khai thác cát tại nhiều địa phương trong toàn tỉnh thời gian qua còn nhiều việc phải bàn, mà không ít lần các cơ quan truyền thông đã phản ánh; lúc thì xảy ra tình trạng khai thác cát tự phát, khi thì có sự buông lỏng quản lý về hoạt động khai thác cát sỏi này…