Hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh với các lực lượng vũ trang” trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu 19:38 06/07/2018

ĐBP - Nhằm phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh với các đơn vị lực lượng vũ trang, ngày 6/7, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chủ trì, tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh với các lực lượng vũ trang” trên địa bàn tỉnh, gồm: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tham gia hội thảo còn có đại diện lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Lò Thị Luyến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại hội thảo.

 
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, năm 2012, Hội LHPN tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh. Sau 6 năm phối hợp, đến nay, công tác phối hợp đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, các đơn vị đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Bên cạnh đó, công tác phối hợp vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cũng mang lại hiệu quả thiết thực. Ngoài ra, thông qua công tác phối hợp, đã góp phần củng cố tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh…

Tại hội thảo, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp; bàn những giải pháp, phương hướng trong thời gian tới. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm mang lại hiệu quả cao trong công tác phối hợp, như: Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phối hợp trong phòng, chống ma túy; phòng chống mua bán người; phối hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác tôn giáo…