Chia sẻ với phụ nữ vùng biên

Thứ Sáu 14:50 10/08/2018
ĐBP - Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhiều khó khăn của phụ nữ vùng biên xuất phát từ hạn chế về kiến thức, kỹ năng trong tổ chức cuộc sống, phát triển kinh tế và giải quyết một số vấn đề xã hội. Chính vì vậy, cần nhiều hơn nữa hoạt động, sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội mà Hội phụ nữ là “nòng cốt” để chung tay giúp đỡ, chia sẻ giúp hội viên, phụ nữ vùng biên có cuộc sống tốt đẹp, đủ đầy hơn.

 

Ngôi nhà “Mái ấm tình thương” của gia đình bà Lò Thị Xui, bản Khăm Pọm, xã Phu Luông (huyện Ðiện Biên) hoàn thành đưa vào sử dụng từ sự hỗ trợ của Chương trình “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Với chị Lò Thị Xui, bản Khăm Pọm, xã Phu Luông (huyện Ðiện Biên) mơ ước về ngôi nhà có chỗ trú mưa, che nắng thật lớn lao. Bởi bao năm qua, cuộc sống quá khó khăn nên gia đình chị không có tiền xây dựng, sửa chữa mà phải ở trong căn nhà tạm bợ mưa dột, gió lùa. Nhờ có Chương trình “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương”, thông qua sự kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương đã quyên góp, ủng hộ trong hội viên, phụ nữ hỗ trợ gia đình chị Lò Thị Xui 30 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà “Mái ấm tình thương”. Sau hơn 2 tháng thực hiện, cùng với sự giúp đỡ ngày công, vật liệu của bà con trong bản, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc; đầu tháng 7 vừa qua, ngôi nhà lợp prôximăng đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Chị Lò Thị Xui phấn khởi, cho biết: Lo lắng bao năm khi không có ngôi nhà theo đúng nghĩa để ở; nay mình yên tâm lắm rồi. Gia đình sẽ cố gắng trồng trọt, chăn nuôi để phát triển kinh tế vươn lên thoát đói nghèo.

Không chỉ gia đình chị Xui, tại bản Tin Tốc, xã Mường Lói (huyện Ðiện Biên), chị Lường Thị Bôi cũng có ngôi nhà vững chãi để ở thông qua sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương… Nhờ tấm lòng thơm thảo, sẻ chia, tương thân tương ái cùng hướng về hội viên, phụ nữ nghèo tại các xã vùng biên thời gian qua, thêm nhiều “Mái ấm tình thương” đã được dựng xây, nhiều học sinh tại các thôn, bản được hỗ trợ về điều kiện sinh hoạt, đồ dùng học tập; hàng trăm hội viên nghèo làm chủ hộ được tặng tiền mặt, vật dụng sinh hoạt… Qua đó, góp phần sẻ chia, giúp phụ nữ nghèo vơi bớt khó khăn, tiếp thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Chị Mào Thị Bạn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cho biết: Thực hiện chương trình “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương”, nhiều hoạt động đã được triển khai thông qua sự phối hợp của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh, sự đồng hành, tham gia tích cực của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hà Nội, tỉnh Hải Dương và Hưng Yên… Không chỉ thông qua các hoạt động hỗ trợ trực tiếp về vật chất với tổng số tiền gần 450 triệu đồng, nhiều hoạt động truyền thông, tập huấn nghiệp vụ, nắm tình hình đời sống kinh tế - xã hội địa phương nói chung cũng như nhu cầu của hội viên, phụ nữ nói riêng được thực hiện tại các xã biên giới. Các hoạt động đó đã giúp các cấp Hội phụ nữ nắm được tình hình, nhu cầu bức thiết để triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ.

Thực hiện Chương trình “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lựa chọn 9 xã biên giới, đặc biệt khó khăn thuộc 4 huyện: Ðiện Biên, Mường Chà, Mường Nhé và Nậm Pồ để trực tiếp hỗ trợ. Hội phụ nữ các cấp trong tỉnh sẽ tổ chức các đợt phát động, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng chương trình bằng các hoạt động cụ thể, như: vận động quyên góp ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương; chia sẻ kinh nghiệm, giúp ngày công, con giống, hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế; nhất là phụ nữ nghèo, cận nghèo vùng biên giới và đối tượng thụ hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi có nhu cầu vay vốn. Phối hợp với cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ vùng biên giới thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… để thực hiện mục tiêu quan trọng đó là giúp phụ nữ vùng biên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.