Tuổi trẻ Ðiện Biên xung kích đảm bảo an ninh trật tự

Thứ Tư 9:12 22/08/2018
ĐBP - Tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ðiện Biên xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên thanh niên (ÐVTN) ở địa phương. Từ phong trào, đã có nhiều mô hình, cách làm thể hiện được tinh thần xung kích, tạo dấu ấn đậm nét trong các tổ chức đoàn và quần chúng nhân dân.

 

Lực lượng ÐVTN tham gia giữ gìn ANTT tại các điểm thi THPT quốc gia.

Xác định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là vấn nạn mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các chất ma túy (theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 9.000 đối tượng nghiện ma túy; trong đó, khoảng 30% là độ tuổi dưới 30)… Trước tình hình đó, các cấp bộ đoàn đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống tội phạm; chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao ý thức cho ÐVTN trong công tác đấu tranh, tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) khu dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Ðặc biệt, phát huy vai trò xung kích ÐVTN còn tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động lớn, có ý nghĩa thiết thực, như: “Thanh niên xung kích tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Ðoạn đường thanh niên tự quản”; “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”... Giai đoạn 2013 - 2017, Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mở 4 lớp Học kỳ Quân đội, thu hút 367 học viên tham gia. Các cấp bộ đoàn đã lồng ghép tổ chức 215 cuộc tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền an ninh quốc gia cho 20.162 lượt ÐVTN và nhân dân; xây dựng và duy trì hoạt động 69 câu lạc bộ pháp luật, 332 tổ đội thanh niên xung kích an ninh do đoàn thanh niên đảm nhận thu hút 2.463 thanh niên tham gia. Nhiều mô hình và cách làm hay trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT được các cấp bộ đoàn xây dựng và phát huy hiệu quả.

Có mặt trên các tuyến phố chính của TP. Ðiện Biên Phủ không khó để chúng tôi bắt gặp những hình ảnh đẹp của các bạn ÐVTN, dù trời nắng hay mưa đều ra quân trực các chốt đèn giao thông vào giờ cao điểm, giúp cho người tham gia giao thông ý thức hơn trong lưu thông: Dừng đèn đỏ đúng quy định, không phóng nhanh vượt ẩu... Tiêu biểu như “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018” nhiều ÐVTN đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân không buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường; thể hiện ý thức văn minh tại các bến xe, khu chợ... với 5 buổi tuyên truyền về an toàn giao thông, tuyên truyền pháp luật thu hút 699 lượt ÐVTN tham gia; duy trì hiệu quả 176 cổng trường an toàn giao thông. 6 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn đã tổ chức 34 chương trình hoạt động tình nguyện thu hút 23.123 lượt ÐVTN tham gia phối hợp giữ gìn trật tự giao thông trên địa bàn tỉnh; tặng 200 mũ bảo hiểm và hàng chục áo phao cho người dân; phát hàng nghìn cuốn tài liệu tuyên truyền “Cẩm nang phòng, chống tai nạn giao thông do uống rượu, bia”...

Anh Pờ Hùng Sang, Bí thư Huyện đoàn Mường Nhé, cho biết: ÐVTN huyện luôn xác định giữ gìn ANTT là nhiệm vụ trong tâm và xuyên suốt của các tổ chức đoàn cơ sở. Thực hiện phong trào “Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”, Huyện đoàn Mường Nhé đã tổ chức vận động thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an lên đường nhập ngũ được 89 ÐVTN. Ðồng thời, các cơ sở đoàn đã phối hợp với phòng, ban, đoàn thể và lực lượng vũ trang nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tổ chức tuần tra bám sát địa bàn, làm tốt công tác dân vận, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền xử lý tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 6 tháng đầu năm, 100% cơ sở đoàn tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, không buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy... Từ đó, ngăn chặn các điểm nóng về mất ANTT; góp phần ổn định dân cư, đặc biệt là ở những xã biên giới, vùng sâu, vùng xa.