Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TW

PC47, trên hành trình vinh quang

Thứ Năm 8:41 13/09/2018

ĐBP - Sau Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị, về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới (tổ chức sáng 7/9/2018), chúng tôi có buổi làm việc với Thượng tá Ðinh Tiên Hoàn, Phó trưởng Phòng phòng chống ma túy (PC47 - Công an tỉnh). Vì một lẽ đơn giản là trong số các đơn vị góp sức cho thành công của Chỉ thị số 21/CT-TW, thì đương nhiên Phòng PC47 có vai trò “chủ công” với những chuyên án xuất sắc...

Là người có “thâm niên” mấy chục năm đương đầu với tội phạm ma túy, thượng tá Ðinh Tiên Hoàn đưa ra một nhận xét có tính tổng quát về tình hình tội phạm ma túy ở Ðiện Biên. Theo thượng tá Ðinh Tiên Hoàn, do tác động trực tiếp từ tình hình tội phạm ma túy ở khu vực “tam giác vàng”, là nơi sản xuất ma túy lớn nhất thế giới làm cho tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động, liều lĩnh và có sự câu kết với người nước ngoài, đặc biệt là người Lào. Quy mô đường dây và số lượng ma túy được buôn bán ngày càng lớn, hoạt động ngày càng nghiêm trọng hơn và có nhiều đối tượng tham gia. Chúng trang bị vũ khí nóng sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị bắt, tìm mọi cách để khai báo quanh co, khai báo gian dối, phản cung gây cản trở điều tra. Nhiều đối tượng, nhất là đối tượng người dân tộc Mông ở địa bàn các huyện Ðiện Biên, Ðiện Biên Ðông, Mường Chà, Nậm Pồ... móc nối với đối tượng ở Lào và các tỉnh biên giới giáp với Trung Quốc để hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy hoạt động xuyên quốc gia, khi giao ma túy và tổ chức vận chuyển chúng thường chọn địa điểm có địa hình phức tạp, vắng vẻ, có người dò đường, canh gác, khung giờ nhá nhem tối hoặc đêm khuya. Ma túy được thẩm lậu vào địa bàn tỉnh chủ yếu bằng đường tiểu ngạch, sau đó được ngụy trang vào hàng hóa thông thường, tội phạm sử dụng xe máy, ô tô con, xe khách, sử dụng nhiều sim điện thoại, biển số xe giả trà trộn vào các hoạt động giao thông bình thường để vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Có thể nói việc đấu tranh, bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy hiện nay còn nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, mất an toàn, thậm chí dẫn đến thương vong cho lực lượng chức năng và không ít trường hợp cả tính mạng của quần chúng nhân dân.

Ðược biết “tam giác vàng” là nơi có “vựa” thuốc phiện và công nghệ sản xuất ma tuý vào loại lớn nhất thế giới. Từ “tam giác vàng” ma túy qua Phoong Sa Ly của nước bạn Lào, đến vùng biên giới Cửa khẩu quốc tế Tây Trang; rồi từ đó chỉ còn đoạn đường hơn 30km về Ðiện Biên. Trong số các chuyên án mà Phòng PC47 thực hiện trong thời gian 10 năm qua, không thể không nhắc đến Chuyên án 1216M ngày 14/12/2016, bắt 2 đối tượng, thu 66.000 viên ma túy tổng hợp; đây là vụ án có số lượng ma túy tổng hợp thu giữ lớn nhất tính đến thời điểm ấy trên địa bàn tỉnh. Từ thực tiễn các vụ án đã triệt phá thành công qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TW, Thượng tá Ðinh Tiên Hoàn cho rằng tình hình hoạt động của các loại tội phạm về ma túy vẫn tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp. Các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất túy do đối tượng người Mông cầm đầu tại các địa bàn trọng điểm như: Na Ư, Na Tông, Mường Nhà (huyện Ðiện Biên), Nà Bủng, Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ), Pa Ham (Mường Chà), Keo Lôm, Xa Dung (Ðiện Biên Ðông)... thường có quy mô lớn, móc nối trực tiếp với đối tượng bên kia biên giới. Mỗi chuyến chúng tổ chức vận chuyển hàng chục đến hàng trăm bánh heroin, chia làm nhiều tốp nhỏ, có phân công nhiệm vụ cụ thể để chuyển ma túy đi Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn... rồi tiêu thụ sang Trung Quốc.

Ðiều nguy hiểm nữa là thời gian gần đây nổi lên các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ở Ðiện Biên móc nối với các toán, nhóm đối tượng người Lào có trang bị vũ khí, đi bộ xuyên rừng, vận chuyển số lượng lớn từ biên giới vào địa bàn tỉnh. Bằng chứng là trong các chuyên án của mà Phòng PC47 đã phát hiện và triệt phá thành công kể từ đầu năm 2018 đến nay, có gần một nửa do các đối tượng quốc tịch Lào thực hiện. Gần đây nhất là chuyên án xuất hiện đối tượng người Thái Lan, vào hồi 9 giờ ngày 27/3/2018 tại tổ dân phố 7, phường Na Lay, TX. Mường Lay, tổ công tác Phòng PC47 (phối hợp với Phòng PA71 và Phòng PC67 (Công an tỉnh)) phá chuyên án 318N, bắt quả tang 3 đối tượng là Vừ A Nhìa (sinh năm 1995), dân tộc Mông, quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Bản Cồ Dề B, xã Phì Nhừ (huyện Ðiện Biên Ðông); Sùng A Nếnh (sinh năm 1990), dân tộc Mông, quốc tịch Việt Nam, thường trú Bản Nà Nếnh A, xã Pú Hồng (huyện Ðiện Biên Ðông) (là công an viên bản Nà Nếnh A) và Giàng Nhìa Cấu (sinh năm 1989), dân tộc Mông, quốc tịch Thái Lan, thường trú xã Văn Chan, huyện Sam Ngao, tỉnh Tắc (Tak), Vương quốc Thái Lan (là công an viên của Thái Lan), về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 135 bánh heroin (khối lượng 48kg), 500.000 viên ma túy tổng hợp (khối lượng 50kg) có giá trị khoảng 2,2 triệu USD tương đương 50 tỷ đồng tiền Việt Nam, 1 xe ô tô KIA biển kiểm soát 29A - 378.22, 1 xe máy, 5 điện thoại đi động và nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan. Chúng thỏa thuận vận chuyển ma túy từ Lào sang Ðiện Biên rồi lên Lào Cai; sau khi bán trót lọt sẽ trả công cho Vừ A Nhìa 200 triệu đồng và Giàng Nhìa Cấu 400 triệu đồng...

Trung tá Trần Trung Kiên, Phó Phòng PC47, lý giải: Tỉnh Ðiện Biên có đường biên giới dài, địa bàn khu vực biên giới gồm 15 dân tộc thiểu số sinh sống. Ðến nay, nhìn chung một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới đời sống vật chất cũng như tinh thần còn hết sức khó khăn, thiếu thốn. Sau ngày tách tỉnh, toàn bộ tuyến biên giới Việt - Lào thuộc phạm vi địa giới của tỉnh Ðiện Biên. Bên cạnh một cửa khẩu chính Tây Trang và hai cửa khẩu phụ là Pa Thơm và Huổi Puốc, còn có hàng trăm con đường tiểu ngạch không tên và đầy bí hiểm len lỏi trong đại ngàn hoang dã. Tròn 10 năm qua trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TW của Bộ Chính trị, tập thể lãnh đạo Phòng PC47 xác định tập trung trí tuệ đổi mới công tác, tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” làm động lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ðơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động triển khai phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017 gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” được đông đảo cán bộ, chiến sĩ nhiệt tình hưởng ứng. Tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” bằng nhiều hình thức phong phú, định hướng cán bộ, chiến sĩ vào việc thực hiện 9 nhiệm vụ, 3 giải pháp trọng tâm có ý nghĩa đột phá, lãnh đạo đơn vị đã tập trung đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, trên cơ sở đó các đội nghiệp vụ, từng cá nhân đề ra chỉ tiêu phấn đấu, đăng ký thi đua và cùng giúp đỡ nhau phấn đạt nhiều thành tích để bình bầu vào dịp tổng kết năm.

Thành tích của 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TW chỉ là một đoạn đường, trên hành trình vinh quang của PC47 - Công an tỉnh nói riêng và lực lượng phòng chống ma túy các ngành, các cấp, các địa phương nói chung. Trên hành trình ấy, niềm say mê tâm huyết, sự tận tuỵ trách nhiệm trong công việc đã giúp lực lượng cán bộ, chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vượt lên những khó khăn đời thường, những căng thẳng và hiểm nguy trong chiến đấu. Sự mưu trí, linh hoạt, khôn khéo là những yếu tố không thể thiếu để người lính cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chiến đấu thắng lợi mà vẫn bảo toàn lực lượng. Thành công của mỗi trận đánh chính là sự bình yên của nhân dân được đảm bảo hơn và những chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy lại như quên đi những gian truân, thử thách đã qua. Với hàng trăm chuyên án được khám phá, hàng ngàn đối tượng phạm tội ma túy bị bắt giữ, chính là sự góp công của lực lượng PC47 để bảo vệ cuộc sống yên vui...