Chăm lo tết cho đối tượng chính sách

Thứ Hai 12:28 28/01/2019

ĐBP - Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang đến gần. Hiện nay, các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội đang huy động các nguồn lực để chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Ðây là việc làm hết sức ý nghĩa, phát huy nét đẹp truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.

 

Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu 2 tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Ðiện Biên Phủ. Ảnh: Ðức Hạnh

Ðã thành thông lệ, mỗi khi tết đến xuân về, việc chăm lo cho đối tượng chính sách, người nghèo được đón tết đón tết vui vẻ luôn được Ðảng, Nhà nước quan tâm. Trên địa bàn tỉnh ta, ngay từ những ngày cuối năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp, đoàn thể rà soát đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội cần được hỗ trợ để đảm bảo không bỏ sót đối tượng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt việc trợ giúp xã hội thường xuyên, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn đảm bảo kịp thời và đầy đủ các chính sách.

Anh Nguyễn Thế Long, Phó phòng Bảo trợ Xã hội (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết: Theo thống kê đến thời điểm ngày 24/1, đã có hàng nghìn người nghèo và hộ gia đình có công với cách mạng, đối tượng chính sách… được cấp ủy Ðảng, chính quyền các cấp thăm, tặng quà và động viên nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Trong đó, Tỉnh ủy, HÐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức thăm, tặng 56 suất quà cho đối tượng thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ… với kinh phí thực hiện gần 37 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí “Quỹ vì người nghèo” của tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh phân bổ, tặng quà cho 540 hộ nghèo với tổng kinh phí 400 triệu đồng; từ “Quỹ vì người nghèo” của Trung ương đã hỗ trợ cho 200 hộ gia đình, kinh phí thực hiện 260 triệu đồng. Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho trẻ em nghèo vùng cao có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết trên địa bàn tỉnh tại các huyện Ðiện Biên, Ðiện Biên Ðông, tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Làng trẻ em SOS, gồm: 200 áo len, áo khoác nỉ, chăn, đệm; trao 221 suất quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt tại trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Làng trẻ em SOS Ðiện Biên. Ðồng thời, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát và hỗ trợ thiếu đói dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho 5.555 hộ với 23.606 khẩu khoảng 354 tấn gạo, kinh phí từ ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, từ quà của Chủ tịch nước, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức trao tặng cho 1.459 người có công cách mạng, hộ nghèo…

Cùng với sự quan tâm, chăm lo của Trung ương và của tỉnh, các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trong tỉnh tùy theo điều kiện ngân sách của địa phương đều tổ chức thăm, chúc tết, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Công tác xã hội hóa hoạt động chăm lo tết cho người nghèo được đẩy mạnh, thu hút nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng tham gia. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh... đã tổ chức đi thăm, tặng quà tết cho gia đình chính sách, những hộ có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự biết ơn, tri ân với những người có công với cách mạng. Ðiển hình như: Báo điện tử Dân Sinh phối hợp tổ chức tặng quà và học bổng cho 300 học sinh nghèo huyện Ðiện Biên; nhóm Thiện Tâm tổ chức “Chương trình Áo ấm mùa đông” và trao quà tết với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng cho hộ nghèo 2 xã Na Son và Noong U (huyện Ðiện Biên Ðông); Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng 200 suất quà tết cho người nghèo 2 xã Mường Lạn, Xuân Lao (huyện Mường Ảng), mỗi suất quà trị giá 600 nghìn đồng…

Hoạt động chăm lo tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo tiếp tục được quan tâm, diễn ra từ nay đến ngày áp tết, đảm bảo tất cả các đối tượng đều được hỗ trợ, có tết vui tươi, đầm ấm. Ðây là một phần trong chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, là động lực để người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Ðó cũng là nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta mỗi khi tết đến, xuân về.