Tuyên dương 20 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2018:

Khát vọng chinh phục những đỉnh cao

Thứ Tư 9:19 20/03/2019

Tối 19-3, tại trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam diễn ra Lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 với chủ đề: “Khát vọng chinh phục những đỉnh cao”.

Dự lễ tuyên dương có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (T.Ư Đoàn) Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn; đại diện các bộ, ban, ngành, cùng đoàn viên, thanh niên, sinh viên Thủ đô và 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu; 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2018.

Năm 2018, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam – đơn vị được T.Ư Đoàn giao làm thường trực Giải thưởng nhận 139 hồ sơ hợp lệ được đề cử từ 48 đơn vị để xét chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2018 trên 10 lĩnh vực: Học tập; nghiên cứu khoa học - sáng tạo; lao động sản xuất; kinh doanh - khởi nghiệp; quản lý hành chính nhà nước; quốc phòng; an ninh trật tự; thể dục thể thao; văn hoá nghệ thuật; hoạt động xã hội. Trong đó, có 101 đề cử là nam, 38 đề cử là nữ; 9 đề cử là người dân tộc thiểu số (Tày, Mông, Thái, Mường, Dáy, Ê đê, Hoa); tôn giáo: Công giáo có 2 đề cử.

 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao giải thưởng cho các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng. Ảnh: Xuân Trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, qua 22 năm tổ chức Lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhân dịp Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3), đến nay, đã có 220 gương mặt trẻ tiêu biểu được vinh danh và 220 gương mặt trẻ nhận danh hiệu Gương mặt triển vọng. 

Danh hiệu “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” đã tiếp thêm động lực, niềm tin và hoài bão, khát vọng để các bạn vinh dự nhận giải thưởng này được chắp cánh vươn lên, tiếp tục cống hiến và tỏa sáng trong lĩnh vực của mình; đồng thời truyền đam mê, tạo cảm hứng lan tỏa, sáng tạo, thúc đẩy tinh thần nỗ lực vươn lên, cầu thị, khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới tới các bạn thanh niên và cộng đồng xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chia sẻ: “Năm nay, từ 139 hồ sơ hợp lệ được đề cử từ 48 đơn vị, Hội đồng xét tặng Giải thưởng đã tiến hành bầu chọn 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhất. 

Điều vui mừng là các gương mặt trẻ tiêu biểu xuất hiện ở hầu hết các lĩnh vực, từ học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, quốc phòng, an ninh - trật tự, lao động sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp, thể thao, văn hóa nghệ thuật, đến công tác xã hội..., có đại biểu dân tộc thiểu số, tôn giáo, thanh niên Việt Nam ở ngoài nước. 

Nhiều người trong số đó là những gương mặt tạo sức hút, dấu ấn lớn, truyền cảm hứng trong giới trẻ và xã hội nhờ những nỗ lực cố gắng của bản thân với những thành tích ấn tượng. 

Tiêu biểu như cầu thủ Nguyễn Quang Hải với những thành tích nổi bật: cùng đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi Á quân Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á, trong đó Quang Hải đóng góp 5 bàn thắng; “Cô gái vàng” Olympic Sinh học Nguyễn Phương Thảo, giành Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế với số điểm cao nhất thế giới (98,13/100 điểm); hay như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam HHen Niê lập nên kỳ tích cho sắc đẹp Việt Nam khi xuất sắc lọt vào tốp 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018 và là niềm cảm hứng cho hàng triệu người trẻ trong nước và quốc tế với những hoạt động hướng về cộng đồng… 

Tôi ghi nhận và đánh giá cao quá trình rèn luyện, những thành tích nổi bật trong học tập, lao động, cống hiến và uy tín ảnh hưởng tốt của các bạn tới cộng đồng xã hội”.

“Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, ông cha ta luôn trân trọng, chăm lo tới đội ngũ nhân tài của đất nước. Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách về công tác thanh niên nhằm thu hút, tôn vinh, trọng dụng nhân tài, ưu tiên nhiều nguồn lực cho đội ngũ tài năng trẻ. Từ Diễn đàn này, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ, cùng chung tay góp sức cho sự phát triển của tài năng trẻ đất nước, coi đây là tình cảm, là trách nhiệm, là tầm nhìn, là sứ mệnh của chúng ta trong sự nghiệp chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ” – Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Trong số 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng, lực lượng Công an nhân dân vinh dự có 2 cán bộ chiến sĩ được nhận giải thưởng. Thiếu tá Lê Trọng Hiếu, SN 1983, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) được trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trong lĩnh vực An ninh trật tự.

 

Thiếu tá Lê Trọng Hiếu và Thượng úy Tạ Văn Cường.

Thiếu tá Lê Trọng Hiếu đã được khen thưởng: Huân chương Chiến công hạng Ba; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an… cho thành tích triển khai có hiệu quả công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội trên địa bàn, góp phần củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Trong năm 2018, Thiếu tá Lê Trọng Hiếu đã trực tiếp tham gia đấu tranh, triệt phá 5 ổ nhóm hoạt động tín dụng đen; 6 ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ tài sản; điều tra, khám phá 15 vụ án trộm cắp tài sản, bắt giữ 32 đối tượng phạm tội, trong đó có 20 đối tượng truy nã và 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Bên cạnh đó, Thượng úy Tạ Văn Cường, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La được trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.

Thượng úy Tạ Văn Cường đã được nhận: Huân chương Chiến công hạng Ba; 1 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; 1 Bằng khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 2017, 2018. Thượng úy Tạ Văn Cường có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trên địa bàn năm 2018, tiêu biểu là tham gia chuyên án truy bắt nhóm tội phạm về ma túy tại bản Tà Dê, Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La.

Thượng uý Tạ Văn Cường chia sẻ tại chương trình: “Công việc đặc thù là chiến đấu chống ma tuý. Nhiều đối tượng vận chuyển ma tuý vượt biên có súng, đi theo tốp, ít là 5-6 người, nhiều là 30 người. Khó khăn nhất là khi nhận nhiệm vụ trinh sát đường biên. Có khi ăn nằm trên rừng cả chục ngày, ăn cơm nắm, rau rừng, chia nhau ra canh gác, phục kích. Ví dụ chuyên án xxx, giai đoạn 2-3 rất ác liệt. Các đối tượng bị bao vây, chưa kịp kêu gọi đầu hàng thì chúng đã xả súng. Lúc đó buộc lòng mình phải chiến đấu. Lúc mới nhận nhiệm vụ, thời gian đầu thì chỉ nói là đi công tác ít ngày, khoảng 4-5 ngày thì về. Sau đó thì cả năm đều như vậy. Cảm ơn gia đình đã thông cảm, cảm ơn đồng chí, đồng đội, cảm ơn cấp trên đã giúp đỡ tôi. Cảm ơn T.Ư Đoàn đã trao giải thưởng cho cá nhân tôi".

 

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018:

1. H Hen Niê (Lĩnh vực: Văn hoá - Nghệ thuật) 2. Nguyễn Đức Thành (Lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo) 3. Vòng Bình Long (Lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo) 4. Nguyễn Phương Thảo (Lĩnh vực: Học tập) 5. Văn Định Hồng Vũ (Lĩnh vực: Kinh doanh – Khởi nghiệp) 6. Trần Văn Thuyết (Lĩnh vực: Lao động sản xuất) 7. Nguyễn Quang Hải (Lĩnh vực: Thể dục thể thao) 8. Nguyễn Văn Thuận (Lĩnh vực: Quốc phòng) 9. Lê Trọng Hiếu (Lĩnh vực: An ninh trật tự); 10. Lê Đình Hiếu (Lĩnh vực: Hoạt động xã hội).

10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2018:

1. Võ Minh Quang (Lĩnh vực: Văn hoá - Nghệ thuật) 2. Đào Tố Loan (Lĩnh vực: Văn hoá - Nghệ thuật) 3. Phạm Đức Anh (Lĩnh vực: Học tập). 4. Hồ Đức Hoàn (Lĩnh vực: Kinh doanh – Khởi nghiệp) 5. Vũ Hoàng Yến (Lĩnh vực: Kinh doanh – Khởi nghiệp) 6. Nguyễn Hải Long (Lĩnh vực: Lao động sản xuất) 7. Trần Đăng Khoa (Lĩnh vực: Lao động sản xuất) 8. Bùi Thị Thu Thảo (Lĩnh vực: Thể dục thể thao) 9. Vàng Lao Lừ (Lĩnh vực: Quốc phòng) 10. Tạ Văn Cường (Lĩnh vực: An ninh trật tự).