Một chương trình đầy ý nghĩa

Thứ Năm 9:14 13/06/2019

ĐBP - Mới đây, chương trình tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó huyện Ðiện Biên đã được Quận ủy, HÐND, UBND, Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện Ðiện Biên tổ chức thành công tốt đẹp. Với không chỉ Ban tổ chức, những cá nhân được nhận quà, mà cả nhân dân Ðiện Biên đây là một chương trình đầy ý nghĩa...

 

Ban tổ chức trao tặng xe đạp cho 20 học sinh nghèo vượt khó của huyện Ðiện Biên.

8 giờ sáng ngày 8/6, trên con đường nhỏ hẹp dẫn vào trung tâm huyện lỵ Ðiện Biên chuyến xe chở hàng và 15 thành viên đoàn từ thiện của quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội chầm chậm trên đường. Vì xe quá to, còn đường thì nhỏ nên chốc chốc lại phải dừng để chờ các phương tiện đỗ hai bên dạt hẳn vệ đường mới có thể đi qua. Chuyến xe từ thiện đến điểm trao quà khi rất đông người dân chờ ở đó. Ngay sau khi dừng xe, đoàn từ thiện và các thành viên áo đỏ ở cơ sở (áo truyền thống của Hội Chữ thập đỏ) đã khẩn trương bắt tay vào vận chuyển hàng từ thiện. Chưa đầy 20 phút, toàn bộ số quà tặng gồm: xe đạp, quạt cây, quần áo, sách vở... đã được tập kết phía trên sân khấu hội trường Nhà khách UBND huyện Ðiện Biên.

Ðúng như kế hoạch, 8 giờ 30 phút chương trình chính thức bắt đầu. Phần nghi lễ không quá cầu kỳ, lời phát biểu của cả lãnh đạo huyện Ðiện Biên, quận Hoàng Mai, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đều ngắn gọn, chân chất dễ gần. Trong bài phát biểu, đại diện lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hoàng Mai đã nói: “... Nhân kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), Quận ủy, HÐND, UBND, Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó huyện Ðiện Biên. Chương trình thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh và người có công với cách mạng về những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương đất nước. Những món quà tuy nhỏ, song thể hiện tình cảm, sự yêu thương trân trọng mà Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Hoàng Mai dành tặng các gia đình chính sách, người có công và học sinh nghèo vượt khó ở huyện Ðiện Biên. Chúng tôi mong rằng, những món quà nhỏ ấy sẽ là nguồn động viên, chia sẻ để các gia đình và các em học sinh nghèo vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống...”

Chương trình từ thiện lần này có tổng trị giá trên 150 triệu đồng. Ðoàn đã trao 30 suất quà cho 30 gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn; mỗi suất quà gồm: 1 triệu đồng và 1 cái quạt. Với học sinh nghèo vượt khó, đoàn đã trao tặng quà cho 120 em, gồm: sách giáo khoa, ba lô, vở viết, bánh kẹo; riêng 50 học sinh lớp 1, mỗi em được tặng thêm 1 áo phông. Cùng với đó, 20 học sinh nghèo vượt khó được tặng xe đạp. Ngoài ra, chương trình còn trao cho Hội Chữ thập đỏ huyện Ðiện Biên 1.000 quyển vở, 100 áo phông, 400 quần áo trẻ em, 200 đôi giầy dép (người lớn, trẻ em), tổng trị giá 37 triệu đồng đơn vị để tặng cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn huyện.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Huyến, đội 19, xã Noong Luống từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng trị, Thừa Thiên - Huế và bị nhiễm chất độc hóa học. 3 người con của ông cũng bị di chứng từ cha nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Trong bộ quân phục ông Nguyễn Văn Huyến chia sẻ: Tôi rất cảm động vì sự quan tâm, chăm lo của chính quyền, nhân dân quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội và Hội Chữ thập đỏ các cấp. Chương trình cho chúng tôi thấy những cống hiến của thế hệ đi trước đã luôn được khắc ghi. Còn cụ bà Nguyễn Thị Vân, ở đội 2, xã Thanh Luông - mẹ liệt sĩ Hà Xuân Chiều năm nay đã trên 90 tuổi, nhưng cụ vẫn dậy từ sớm và nhất định phải tự nhận quà chứ không để con cháu đi thay. Cụ bà nói: “Ði dự chương trình thấy vui hơn, như là được gặp con trai vậy!”.

Trong hội trường hàng nghìn người, gồm cả người có công, gia đình chính sách, học sinh đến nhận quà, người đưa đón và cả nhân dân tham dự; chúng tôi khá ấn tượng với những em học sinh khối 1. Khuôn mặt vui tươi, mỗi bé đều được người thân đưa đến, các thầy cô giáo hướng dẫn để chờ lên nhận quà. Bé Mùa A Di, lớp 1A3, Trường PTDT bán trú Tiểu học số 2, xã Na Tông được tặng bộ sách giáo khoa mới tinh và nhiều quà khác, mở ra xem mà mãi chẳng muốn cất đi...

Ông Bùi Quang Phục, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội đã nhiều lần phối hợp thực hiện các chương trình nhân đạo từ thiện tại tỉnh Ðiện Biên. Với tấm lòng thiện nguyện cao cả; cách làm khoa học, chu đáo nên dù lượng quà lớn, song mọi hoạt động từ khớp nối vận động, xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình đều diễn ra suôn sẻ. Ðặc biệt, trong suốt chương trình công tác, dù thành viên của đoàn khá đông, nhưng mọi hoạt động đoàn đều tự chủ từ nơi ăn, chốn nghỉ, xe cộ...

Chương trình đã thành công tốt đẹp. Như mục đích đề ra, chúng tôi thấy rõ niềm vui hiện trên khuôn mặt những cụ ông, cụ bà, các cháu học sinh khi ra về. Có những em bé, ôm mãi chiếc ba lô với bộ sách mới mà không chịu rời ra. Có em nhà ở tận Nà Nhạn, Phu Luông nhưng lại muốn tự đạp xe mới về chứ không chịu lên xe bố mẹ... Vui nhất là lời chia sẻ của bà Ðặng Thị Yến, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai vào cuối chương trình: Với mong muốn được tri ân nhiều hơn đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; chia sẻ với những học sinh nghèo vượt khó... thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai sẽ tiếp tục vận động, khớp nối để có thêm nhiều chương trình ý nghĩa như hôm nay, góp phần giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống...