Ðảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới

Thứ Tư 9:30 14/08/2019
ĐBP - Ðiện Biên là tỉnh biên giới địa bàn rộng, hiểm trở; dân cư phân tán; giao thông khó khăn; nhận thức của người dân không đồng đều; tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường lực lượng xuống cơ sở thực hiện các biện pháp nghiệp vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

 

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Công an Pa Ham (huyện Mường Chà) xuống cơ sở thu thập thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư.

Từ đầu năm đến nay, an ninh trên 2 tuyến biên giới Việt - Trung, Việt - Lào được giữ vững, ổn định. Các cơ quan chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả các trường hợp vi phạm quy chế biên giới. Tuy nhiên, đường biên giới dài với hàng trăm đường tiểu ngạch nên tình hình an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp. Tội phạm về ma túy trên các tuyến biên giới, khu vực giáp ranh các tỉnh Bắc Lào vẫn diễn ra với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Các tổ chức phản động, phần tử xấu lợi dụng các trang mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền phản động và tuyên truyền tôn giáo trái pháp luật...

Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Hàng năm, Công an tỉnh chủ động tăng cường lực lượng xuống cơ sở nắm tình hình, nắm số hộ, số nhân khẩu, quản lý đối tượng tại cơ sở và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội của địa phương. Trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về công tác tôn giáo, dân tộc; làm tốt công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo. Tuyên truyền, vận động, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các tà đạo: “Giê Sùa”, “Bà Cô Dợ”, hoạt động tuyên truyền lập “Nhà nước Mông”... không để phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn. Lực lượng Công an tỉnh đã thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ để kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, nhất là các băng, nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen; triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn, bắt giữ nhiều đối tượng và tang vật.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự nổi lên trên địa bàn như: Ðập tan tổ chức phản động hoạt động lập “Nhà nước Mông”, triệt xóa hoạt động tà đạo “Giê sùa”, từng bước xóa bỏ tà đạo “Bà Cô Dợ”. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống và ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào địa bàn (đã phát hiện, bắt giữ 313 vụ, 361 đối tượng, tăng 111 vụ so với cùng kỳ năm 2018; thu 12,78kg hêrôin, 14,83kg thuốc phiện, 1,71kg ma túy tổng hợp, 10 khẩu súng, 15 viên đạn); phát hiện, xử lý 86 vụ, 107 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, môi trường...

Công an huyện Tủa Chùa là một trong những đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Ðại tá Lò Văn Pọm, Trưởng Công an huyện Tủa Chùa cho biết: Hàng năm, Công an huyện Tủa Chùa chủ động tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; thường xuyên tăng cường lực lượng xuống cơ sở, duy trì công an huyện cắm xã để nắm tình hình, thực hiện công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết kịp thời các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền về thủ đoạn, phương thức hoạt động của các loại tội phạm. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Tủa Chùa đã điều tra làm rõ 4 vụ, bắt giữ 3 đối tượng về tội trộm cắp tài sản, cướp giật, đánh bạc, hiếp dâm trẻ em; bắt giữ 6 vụ, 7 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện 19 vụ, 25 đối tượng vi phạm môi trường; bắt 1 đối tượng về tội tham ô tài sản...