Tủa Chùa khơi dậy sức dân phát triển giao thông nông thôn

Thứ Sáu 9:13 28/02/2020

ĐBP - Giao thông nông thôn là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, nhằm hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” thời gian qua, huyện Tủa Chùa đã nỗ lực huy động các nguồn lực để xây dựng, hoàn thành bê tông hóa nhiều tuyến giao thông nông thôn, mang lại diện mạo mới cho nông thôn vùng cao. Những con đường bê tông kiên cố, sạch sẽ đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, buôn bán, thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân.

Một tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Sính Phình, (huyện Tủa Chùa) được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các cấp chính quyền, các cơ quan, đoàn thể huyện Tủa Chùa đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường mới và mở rộng đường cũ; nhân rộng mô hình Nhà nước hỗ trợ vật tư, vật liệu, nhân dân đóng góp công sức, giám sát cộng đồng. Ðến nay toàn huyện đã có hơn 1.050 hộ gia đình, cá nhân hiến hơn 81ha đất và gần 6.000 ngày công để xây dựng hạ tầng giao thông. Ðiển hình như gia đình ông Sùng A Dè, thôn Vàng Chua, xã Sính Phình hiến 0,46ha; gia đình ông Vừ A Sình, thôn Pô Ca Da, xã Trung Thu hiến 0,25ha làm đường giao thông; gia đình ông Ðiêu Chính Thỉnh, đội 6, xã Mường Báng và những hộ dân trong đội tự nguyện đóng góp 70 triệu đồng mua vật liệu và thuê nhân công thực hiện bê tông hóa 170m đường nội thôn; ông Mùa A Chinh, thôn Sín Chải, xã Sín Chải hiến 0,8ha xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật...

Ông Lê Mạnh Hùng, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Tủa Chùa cho biết: Kinh phí làm đường giao thông nông thôn phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương và tỉnh hàng năm; nguồn vốn hỗ trợ từ các doanh nghiệp rất ít trong khi tỷ lệ hộ nghèo còn cao nên đóng góp kinh phí của người dân còn hạn chế. Do vậy, huyện chỉ đạo chính quyền các xã, các cơ quan, đoàn thể tích cực huy động nhân dân đóng góp bằng hiến đất, ngày công để mở mới và nâng cấp đường giao thông. Giai đoạn 2016 - 2019, huyện Tủa Chùa đã đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông với trên 63km đường nhựa, gần 32km đường bê tông, trên 15km đường cấp phối tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện hơn.

Hiện nay trên địa bàn huyện còn 2 xã chưa có đường nhựa đến trung tâm xã, 97/143 thôn chưa có đường kiên cố. Thời gian tới, huyện tiếp tục kiến nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư hỗ trợ địa phương thực hiện kiên cố hóa các tuyến đường còn lại, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Ðối với sự đóng góp của nhân dân huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy tinh thần đoàn kết tự lực tự cường tham gia xây dựng nông thôn mới nói chung, phát triển giao thông nông thôn nói riêng. Quá trình triển khai thực hiện đảm bảo phát huy tinh thần dân chủ, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi” để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân.