Covid-19: Điện Biên túc trực suốt đêm đưa 37 công dân Việt Nam lao động nước ngoài về nơi cách ly

Thứ Năm 10:27 19/03/2020

Tối 18/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tiến hành tiếp nhận 37 trường hợp công dân Việt Nam lao động nước ngoài đi từ Lào về cách ly tại khu cách ly y tế Trường Quân sự tỉnh Điện Biên.

Trước diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là đã phát hiện nhiều trường hợp cá nhân bị lây nhiễm dịch bệnh trong quá trình di chuyển về Việt Nam. Tỉnh Điện Biên đã thực hiện cách ly tập trung đối với tất cả các trường hợp là người Việt Nam, người nước ngoài di chuyển từ các nước trên thế giới về Điện Biên (không chỉ đối với quốc gia đã có dịch bệnh COVID-19), trừ các trường hợp đã được tổ chức cách ly theo quy định tại Việt Nam.

Tối 18/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tiến hành tiếp nhận 37 trường hợp công dân Việt Nam lao động nước ngoài đi từ Lào về và đưa vào cách ly tại khu cách ly y tế Trường Quân sự tỉnh Điện Biên.

Công tác chuẩn bị đón công dân Việt Nam lao động nước ngoài về khu cách ly được cán bộ Trường Quân Sự tỉnh ( Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên) chuẩn bị rất kỹ lưỡng...
Hướng dẫn công dân đảm bảo an toàn về khu cách ly theo quy định của Bộ Y tế.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tiếp nhận 37 trường hợp (16 nữ, 21 nam) là công dân Việt Nam lao động nước ngoài về cách ly tại khu cách ly y tế tại Trường Quân sự tỉnh Điện Biên.

Ngay khi đến cơ quan chức năng đã làm các thủ tục, tiến hành kiểm tra khai báo y tế và kiểm tra sức khỏe nhanh của các trường hợp này để tiến hành đưa vào khu cách ly theo quy định.