Hội Cựu giáo chức Ðiện Biên - 15 năm xây dựng và phát triển

Chủ Nhật 10:15 15/11/2020

ĐBP - Hội cựu giáo chức tỉnh thành lập từ năm 2005. Thời kỳ đó khi chưa có tổ chức Hội các cấp, Hội thành lập trên cơ sở các câu lạc bộ nhà giáo hưu trí, nòng cốt là Câu lạc bộ nhà giáo hưu trí TP. Ðiện Biên Phủ và huyện Ðiện Biên.

Qua 15 năm hoạt động (2005 - 2020), mặc dù có nhiều khó khăn, song được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, Sở Giáo dục và Ðào tạo, sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ hội, sự đồng tình ủng hộ của đội ngũ cựu giáo chức. Hội Cựu giáo chức các cấp đã khắc phục khó khăn, xây dựng củng cố tổ chức hội từng bước phát triển, đạt kết quả rõ nét trên các mặt hoạt động.

Khi mới thành lập, Hội Cựu giáo chức tỉnh có 385 hội viên từ các câu lạc bộ nhà giáo hưu trí chuyển sang. Ðến nay 8/10 huyện, thị, thành phố có tổ chức Hội, thành lập Hội Cựu giáo chức Trường Cao đẳng Sư phạm Ðiện Biên. Ðược sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, hầu hết các xã vùng thấp, thị trấn, thị xã, thành phố, Hội Cựu giáo chức cơ sở sớm được thành lập, hoạt động có chất lượng. Toàn tỉnh hiện có 37 Hội Cựu giáo chức cơ sở, 112 chi hội, thu hút 1.948 hội viên, đạt 95% cựu giáo chức vào hội (trong đó: Nam 472, nữ 1.476; đảng viên 638; người dân tộc thiểu số 416).

Các cấp hội luôn thể hiện vai trò trách nhiệm trong các hoạt động hỗ trợ giáo dục và đào tạo, hưởng ứng các cuộc vận động của ngành, tư vấn với các trường học trên địa bàn về việc quản lý, giáo dục học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục. Có nhiều đóng góp trong thực hiện Nghị quyết 29 của Trung ương Ðảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tích cực tham gia vào báo cáo chính trị đại hội Ðảng các cấp về công tác giáo dục và đào tạo. Ðộng viên cựu giáo chức tích cực thực hiện chương trình phối hợp về hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ… Có trên 90% hội viên là hội viên Hội khuyến học, 225 cựu giáo chức làm cán bộ khuyến học các cấp, hàng năm trên 80% gia đình hội viên đạt gia đình học tập.

Các cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Ủng hộ đồng nghiệp bị thiệt hại do bão lũ miền Trung”, “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được toàn thể cựu giáo chức nhiệt tình hưởng ứng. Ðặc biệt cuộc vận động “Xây dựng khu tưởng niệm Gạc Ma” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Cựu giáo chức Việt Nam phát động, Tỉnh hội đã vận động hội viên ủng hộ 30 triệu đồng, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tri ân đồng nghiệp đã hi sinh bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

15 năm xây dựng, phát triển là chặng đường tuy chưa dài nhưng là cả quá trình phấn đấu đầy khó khăn của các cán bộ Hội, của các thế hệ hội cựu giáo chức. Nét nổi bật là các cấp hội được củng cố, phát triển, chất lượng hoạt động ngày càng nâng lên. Hội Cựu giáo chức tỉnh 3 lần được Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc. Nhiều tập thể, cá nhân đã được Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, UBND tỉnh tặng Bằng khen. Trong nhiệm kỳ có 25 tập thể, 30 cá nhân được Hội Cựu giáo chức tỉnh tặng Giấy khen, 500 cán bộ, hội viên được Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng, phát triển Hội Cựu giáo chức Việt Nam”.

Phát huy kết quả đã đạt được nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Cựu giáo chức tỉnh tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội, thu hút các nhà giáo về hưu vào Hội. Ðổi mới nội dung, hình thức hoạt động, xây dựng Hội Cựu giáo chức các cấp vững mạnh. Ðoàn kết tập hợp cựu giáo chức chăm lo đời sống tinh thần, vật chất hội viên. Tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ giáo dục và đào tạo, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình học tập, xã hội học tập. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng chương trình hành động cụ thể, thiết thực. Nhiệt tình tham gia các cuộc vận động của ngành, của các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.