Ðoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thứ Hai 9:31 14/12/2020

ĐBP - Thực hiện Cuộc vận động (CVÐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ÐTVM)”, những năm qua, ủy ban MTTQ các cấp TP. Ðiện Biên Phủ đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm, tính sáng tạo của cộng đồng dân cư trong việc triển khai thực hiện. Nhờ đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng NTM, ÐTVM trên địa bàn.

Ðoàn Thanh niên xã Thanh Minh triển khai xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo trong xã.

Ðể CVÐ được triển khai thực hiện hiệu quả, Ủy ban MTTQ các cấp TP. Ðiện Biên Phủ đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch hiệp thương thống nhất thực hiện CVÐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ÐTVM” với các đoàn thể thành phố; hướng dẫn việc lựa chọn đăng ký các công trình, mô hình xây dựng NTM, ÐTVM gắn với phong trào thi đua của các tổ chức Hội. Ðồng thời, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, thiết thực; nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để cùng hưởng ứng tham gia thực hiện.

Ðáng chú ý, MTTQ các cấp thành phố đã kịp thời triển khai lồng ghép toàn diện các nội dung của CVÐ với các tiêu chí xây dựng NTM; tích cực huy động các nguồn hỗ trợ trong và ngoài tỉnh để triển khai giúp đỡ hộ nghèo; tạo điều kiện để người dân được bàn bạc, tham gia đóng góp ý kiến và giám sát việc thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn. Nhờ vậy, CVÐ đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân và thu được những kết quả tích cực.

Ông Cao Ðại Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Ðiện Biên Phủ cho biết: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nội dung xây dựng NTM, ÐTVM, thành phố đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Ðến năm 2020, đã có 4/5 xã hoàn thành việc xây dựng NTM (hiện chỉ còn xã Pá Khoang chưa về đích NTM). 5 năm qua, tổng kinh phí thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn là hơn 116,7 tỷ đồng; trong đó, sự đóng góp từ phía nhân dân rất lớn với hơn 16.000m2 đất, gần 13.000 ngày công lao động trị giá hơn 5,6 tỷ đồng được người dân ủng hộ. Phong trào phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững tiếp tục được triển khai hiệu quả. Hiện toàn thành phố chỉ còn hơn 760 hộ nghèo (chiếm 3,8%), hơn 640 hộ cận nghèo (chiếm 3,2%), đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua các năm. Cùng với đó, đời sống văn hóa của nhân dân chuyển biến tích cực, người dân đã có ý thức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa. Ðến nay, thành phố có hơn 90% hộ gia đình, 161/175 tổ dân phố, bản đạt danh hiệu văn hóa; 6/7 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 274/276 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Năm 2020, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn đã ủng hộ hơn 762 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; quyên góp hơn 1,1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, người dân thành phố đã hăng hái tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, nguồn nước sạch, ưu tiên sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, trồng cây xanh; duy trì mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, tổ tự quản bảo vệ môi trường... Ngoài ra, MTTQ thành phố cũng vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội qua việc thành lập và duy trì ban bảo vệ tổ dân phố tại các xã, phường; tổ an ninh nhân dân; xây dựng cụm liên kết an ninh trật tự; hòm thư, đường dây nóng tố giác tội phạm; mô hình câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ hòa giải ở cơ sở.

Chú trọng thực hiện hiệu quả CVÐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ÐTVM” bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân. MTTQ các cấp TP. Ðiện Biên Phủ đã củng cố và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn trong việc chung sức thực hiện mục tiêu xây dựng NTM, ÐTVM, giảm nghèo bền vững. Từ đó, góp phần xây dựng TP. Ðiện Biên Phủ ngày càng văn minh, giàu đẹp.