Kinh tếKhoa học - Công nghệ

Nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức khoa học công nghệ

08:01 - Thứ Sáu, 10/12/2021 Lượt xem: 1271 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ (KHCN) luôn được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp Hội) và các hội thành viên xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHCN được thực hiện thông qua nhiều hình thức, như tập huấn, hội thảo khoa học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ... Qua đó đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần nâng cao trình độ dân trí và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cán bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh xây dựng kế hoạch Hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác Phổ biến kiến thức khoa học công nghệ của Liên hiệp Hội và các hội thành viên” được tổ chức vào tháng 12/2021.

Hàng năm, Liên hiệp Hội đã chủ trì thực hiện và phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam, các ngành chức năng và các hội thành viên tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn về nhiều lĩnh vực như: Nâng cao năng lực hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Điện Biên với công nghệ 4.0;... Ngoài các hoạt động thường xuyên, Liên hiệp Hội còn thực hiện sưu tầm các tư liệu, hình ảnh, các bài viết về kết quả nghiên cứu khoa học - kỹ thuật để phối hợp tuyên truyền với các cơ quan thông tấn báo chí. Bên cạnh đó, Liên hiệp hội còn tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí, như Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tuyên truyền về hoạt động của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng. Qua đó, nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia vào lĩnh vực KHCN, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và sáng chế, thúc đẩy áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; khơi dậy tiềm năng, phát huy tính tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Liên hiệp Hội đã nỗ lực thúc đẩy hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức KHCN và chủ động phối hợp với các hội thành viên để triển khai hiệu quả hoạt động này. Tuy nhiên, hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức KHCN tại tỉnh ta vẫn còn có những bất cập, chưa hình thành được ấn phẩm, bản tin truyền thông, phổ biến kiến thức KHCN; hình thức tuyên truyền phổ biến không thực sự đa dạng, còn đơn điệu; nội dung kiến thức phổ biến chưa phong phú, chưa phản ánh kịp thời hoạt động KHCN thực tiễn đang diễn ra trên địa bàn tỉnh, chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin về KHCN cho đại đa số quần chúng nhân dân; số lượng hoạt động tuyên truyền phổ biến còn khiêm tốn; tính chuyên nghiệp của truyền thông KHCN còn yếu.

Ông Nguyễn Song Bình, Chủ tịch Liên hiệp Hội cho biết: Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế phải nói đến khó khăn khi Liên hiệp Hội chưa được kiện toàn tổ chức bộ máy với số biên chế còn ít và thiếu. Cùng với đó, công tác phổ biến kiến thức KHCN là lĩnh vực chuyên sâu, có tính chuyên môn hóa cao, trong khi đó người làm công tác tuyên truyền lại ít và chưa am hiểu sâu về lĩnh vực KHCN; nguồn kinh phí cho hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức KHCN còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu; nhận thức về vai trò, tầm quan trọng trong hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức KHCN của một số tổ chức, cá nhân chưa rõ, mức độ ủng hộ triển khai hoạt động còn hạn chế...

Để hoạt động phổ biến kiến thức KHCN đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; thời gian tới, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Liên hiệp Hội sẽ chủ động đề xuất, kiến nghị với tỉnh để giải bài toán biên chế và kiện toàn tổ chức bộ máy cho Liên hiệp Hội. Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành mở nhiều lớp tập huấn kiến thức về ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống; từng bước huy động, tăng cường nguồn lực chuẩn bị tốt cho hoạt động phổ biến kiến thức KHCN; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông xây dựng những chương trình, hoạt động thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội về hiệu quả ứng dụng các kết quả KHCN... Từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức KHCN tại địa phương. Ngoài ra, sự quan tâm đầu tư, tạo ra nguồn lực nhất định của Nhà nước, các cấp, chính quyền cũng là điều cần thiết để đẩy nhanh truyền tải thông tin, kiến thức KHCN tới đại đa số người dân; đặc biệt là quan tâm hỗ trợ đào tạo, tăng cường cơ sở vật chất cho công tác thông tin và phổ biến kiến thức ở cơ sở.

Bài, ảnh: Hồng Nhung (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh)
Bình luận
Back To Top