Chung sức bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

09:18 - Thứ Tư, 11/03/2020 Lượt xem: 5619 In bài viết

ĐBP - Với việc triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, huyện Mường Chà đã huy động được sự chung sức của nhân dân tham gia bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới trên địa bàn.

Một buổi tuần tra đường biên, mốc giới trên địa bàn xã Na Sang của lực lượng phối hợp huyện Mường Chà và Ðồn Biên phòng Mường Mươn.

Vừ A Só - một trong những chiến sĩ dân quân thuộc “Tổ tự quản đường biên, cột mốc” bản Huổi Hạ, xã Na Sang (huyện Mường Chà) tâm sự: Từ năm 2016, em tham gia tổ dân quân tự vệ, hàng tháng đều đi tuần tra đường biên giới và cột mốc lãnh thổ cùng cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Mường Mươn. Mỗi lần tuần tra chúng em kiểm tra xem có gì bất thường xung quanh cột mốc không, phát quang cỏ dại xung quanh cột mốc. Em đã được “chào cột mốc” nhiều lần, lần nào cũng thấy nghiêm trang và xúc động.

Không riêng ở bản Huổi Hạ, với 24,3km đường biên, 7 mốc giới trải dài trên địa bàn 3 xã: Mường Mươn, Na Sang và Ma Thì Hồ, 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị 01, hơn 1.000 lượt thành viên của 307 hộ thuộc 6 bản có “Tổ tự quản đường biên cột mốc” gồm: Kết Tinh, Huổi Meo (xã Mường Mươn); Huổi Hạ (xã Na Sang); Huổi Y, Huổi Quan 1, Huổi Chua (xã Ma Thì Hồ) đã cùng cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Mường Mươn tham gia 160 lần tuần tra đường biên, cột mốc. Cùng với công tác tuần tra, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự tại các bản biên giới cũng được chú trọng. Thông qua việc lồng ghép nội dung tuyên truyền từ các phong trào như “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”; “Quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Ðiểm sáng văn hóa ở khu vực biên giới”… người dân trên địa bàn 3 xã biên giới tích cực tham gia tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đường biên, không nghe theo lời xúi giục vượt biên, hoạt động tôn giáo trái phép, không tàng trữ sử dụng, mua bán chất ma túy, vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế và các tệ nạn xã hội... Ðồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là việc phát hiện, đấu tranh với những hoạt động xâm nhập và vượt biên trái phép

Ông Nguyễn Minh Phú, Chủ tịch UBND huyện Mường Chà cho biết: Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 01, người dân trên địa bàn 3 xã biên giới ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ an ninh trật tự, chủ quyền biên giới. Người dân đã phát hiện và kịp thời báo cho lực lượng chức năng nhiều thông tin có giá trị để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tích cực phối hợp cùng lực lượng bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ địa bàn, giữ vững chủ quyền biên giới. Nhờ đó, 5 năm qua trong khu vực biên giới, lực lượng chức năng đã bắt và xử lý 28 vụ với 35 đối tượng phạm tội về ma túy; triệt phá hơn 4.200m2 nương trồng cây thuốc phiện; vận động giao nộp 125 vũ khí tự tạo, công cụ hỗ trợ các loại, 205 gam vật liệu nổ.

Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ do UBND huyện Mường Chà tổ chức mới đây, trong số 9 cá nhân có thành tích xuất sắc, để lại ấn tượng, được cấp trên khen thưởng, chúng tôi thực sự ấn tượng với chia sẻ của ông Hờ A Só, bản Huổi Meo, xã Mường Mươn. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng ông Só luôn suy nghĩ là người cao tuổi thì phải gương mẫu để con cháu noi theo, bản thân phải có trách nhiệm giữ vững an ninh trật tự thôn, bản. “Chừng nào còn sức khỏe, tôi còn tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi xâm hại lãnh thổ quốc gia”. Quyết tâm của ông Só cũng là quyết tâm chung của nhân dân trên địa bàn biên giới huyện Mường Chà, luôn đoàn kết, chung sức góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Bài, ảnh: Thu Hằng
Bình luận
Back To Top