Bình yên Na Cô Sa

08:53 - Thứ Hai, 29/06/2020 Lượt xem: 7931 In bài viết

ĐBP - Na Cô Sa là xã biên giới xa xôi nhất của huyện Nậm Pồ. Với đặc thù khó khăn, địa hình hiểm trở, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự; nhưng nhiều năm qua Ðồn Biên phòng Na Cô Sa đã vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”...

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Na Cô Sa phối hợp cùng lực lượng dân quân và người dân chuẩn bị lên đường tuần tra biên giới. 

Trung tá Nguyễn Văn Ðại, Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng Na Cô Sa cho biết: Ðơn vị được giao nhiệm vụ quản lý hơn 17,5km đường biên giới tuyến Việt Nam - Lào với 5 cột mốc (từ mốc 36 - 40). Là nơi có địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, nhất là mùa mưa từ trung tâm xã đến các điểm bản hầu hết là phải đi bộ. Bên cạnh đó, đời sống người dân Na Cô Sa còn nhiều khó khăn, nhận thức hạn chế, sản xuất nông nghiệp chủ yếu theo hướng tự cung tự cấp. Xã Na Cô Sa có trên 1.000 hộ với 5.883 nhân khẩu thuộc 6 dân tộc cùng sinh sống; trong đó dân tộc Mông chiếm 96,7%, hoạt động tôn giáo diễn ra ở cả 11/11 bản. Trong điều kiện như vậy, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác vận động quần chúng của đơn vị đã gặp không ít khó khăn.

Xác định vai trò đặc biệt quan trọng của nhân dân trong việc bảo vệ biên giới quốc gia; Ðồn đã xây dựng kế hoạch, đưa ra nhiều giải pháp, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

6 tháng đầu năm 2020, Ðồn Biên phòng Na Cô Sa phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền cho nhân dân tại các điểm bản 46 buổi với 3.220 lượt người nghe. Các nội dung tuyên truyền như: Luật Biên giới quốc gia, Luật Cư trú, Luật Phòng chống ma túy, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo… Bên cạnh đó, còn tập trung tuyên truyền các nội dung về nguyên nhân, tác hại và cách phòng, chống dịch Covid-19. Từ kết quả tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, trong 6 tháng đầu năm người dân đã giao nộp được 31 khẩu súng, trong đó 11 khẩu súng kíp và 20 khẩu súng hơi cồn. Bên cạnh đó, các đảng viên được cử tham gia sinh hoạt tại các chi bộ bản đã kịp thời hướng dẫn tham mưu cho các chi bộ để nâng cao chất lượng sinh hoạt. Triển khai thực hiện tốt các mô hình, các chương trình của Bộ đội Biên phòng, đồng thời nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý khi có tình huống xảy ra.

Ngay từ khi triển khai Chỉ thị 01, Ðồn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã thành lập các tổ tự quản về an ninh trật tự và vận động các gia đình, cá nhân ký cam kết tham gia tự quản đường biên, mốc giới. Ðến nay xã có 11 tổ với 66 thành viên tham gia tự quản an ninh trật tự; 6 tập thể, 51 cá nhân, gia đình tham gia tự quản đường biên, mốc giới. Trong 5 năm qua, Ðồn Biên phòng Na Cô Sa đã phối hợp với các lực lượng và quần chúng nhân dân tham gia tuần tra đường biên, mốc giới được 143 lần với 858 lượt người tham gia; phát hiện và xử lý 5 vụ, 13 đối tượng vi phạm quy chế biên giới quốc gia...

Hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3), UBND xã đều tổ chức sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế; đề ra phương hướng khắc phục trong thời gian tiếp theo. Ðồng thời tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Qua đó thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể xã, các lực lượng đứng chân trên địa bàn trong việc phối hợp bảo vệ an ninh biên giới. Tạo ra một phong trào sâu rộng lan tỏa đến quần chúng nhân dân trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia trong tình hình mới.

Có thể thấy phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” tại Na Cô Sa đã đem lại hiệu quả thiết thực. Quần chúng nhân dân tích cực phối hợp cùng bộ đội biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Qua đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn, xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc ở khu vực biên giới.

Bài, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận
Back To Top