Thượng tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược Quốc gia phòng thủ dân sự

09:23 - Thứ Ba, 22/09/2020 Lượt xem: 6292 In bài viết

Chiều 21-9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng Chiến lược Quốc gia phòng thủ dân sự. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Chiến lược chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng, cùng đại biểu một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Chiến lược cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng BTTM, Ban soạn thảo đã triển khai xây dựng đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết dự thảo Chiến lược phòng thủ dân sự. Theo đó, cho đến nay, trải qua nhiều hội thảo, phiên họp tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội, Ban soạn thảo đã bổ sung, hoàn thiện các nội dung cơ bản của Chiến lược. Đa số ý kiến đều đi đến thống nhất sự cần thiết phải xây dựng Chiến lược; cơ bản nhất trí với kết cấu, bố cục dự thảo Chiến lược.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, trách nhiệm của Ban soạn thảo trong tổ chức, triển khai dự thảo Chiến lược; đồng thời yêu cầu Ban soạn thảo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự thảo; tập trung trí tuệ, có tầm nhìn bao quát, mang tính dự báo cao, có giá trị nêu rõ sự cần thiết phải có dự thảo Chiến lược.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thượng tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị Ban soạn thảo cần mở rộng một số đối tượng, nội dung trong dự thảo chiến lược phòng thủ có nguyên nhân xuất phát từ thiên nhiên, con người hoặc dịch bệnh truyền thống và phi truyền thống gây ra; xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, công tác bảo đảm; có công văn xin ý kiến và đề nghị tất cả các ban, bộ, ngành cùng vào cuộc và đưa một số cơ quan vào kế hoạch tổ chức khảo sát thực tế; tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu tại hội nghị.

P.V (Theo QĐND)
Bình luận
Back To Top