Củng cố tình quân dân ngày càng vững chắc

09:07 - Thứ Hai, 21/12/2020 Lượt xem: 5548 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; gắn kết nghĩa tình quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh giúp dân xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé dọn dẹp, vệ sinh khu dân cư, đảm bảo môi trường sống.

Thượng tá Dương Quốc Long, Phó Chủ nhiệm Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 49-NQ/QUTW ngày 26/1/2015 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”. Các đơn vị cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng phòng địa phương. Giáo dục cho 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, coi sự hài lòng, cuộc sống bình yên của nhân dân là thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian qua cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo; tham gia xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa”. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải pháp gắn các hoạt động quân sự - quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp với các lực lượng nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, dư luận nhân dân trên địa bàn. Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Trung đoàn 741 xây dựng kế hoạch và tổ chức hành quân huấn luyện dã ngoại, cơ động lực lượng bảo vệ biên giới và giúp dân phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động; đấu tranh các hoạt động tuyên truyền âm mưu lập “Nhà nước Mông”.

Thực hiện hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”, trong năm qua, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã tham gia giúp dân làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, dọn vệ sinh môi trường; tổ chức các đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo  tại xã Nậm Vì và Pá Mỳ (huyện Mường Nhé); tặng 6 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ neo đơn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng 326 ngôi nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính chính sách trên địa bàn 2 huyện Mường Nhé và Nậm Pồ.

Ông Lò Văn Nơ, bản Nậm Vì, xã Nậm Vì (huyện Mường Nhé) cho biết: “Trước đây đường vào nhà tôi chỉ là lối mòn, không đi được xe máy. Nhờ các anh bộ đội tỉnh giúp san gạt trên 300m đất đá, mở đường vào nhà, bây giờ gia đình tôi có thể dùng xe máy chở nông sản về tận nhà chứ không phải khuân vác như trước đây. Nhiều gia đình khác cũng được bộ đội giúp làm ruộng. Chúng tôi rất phấn khởi.”

Ông Sùng A Say, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã Nậm Vì chia sẻ: Nhờ sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, thời gian qua, người dân xã Nậm Vì ngày càng tập trung lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng thôn bản văn hóa; an ninh trật tự địa phương được giữ vững. Bà con ngày càng tin tưởng vào Ðảng, Nhà nước, tin tưởng quân đội, không di cư tự do, yên tâm phát triển sản xuất xóa đói giảm nghèo; tình cảm quân - dân ngày càng gắn bó chặt chẽ.

Mai Khôi
Bình luận
Back To Top