Hiệu quả hoạt động kết nghĩa của bộ đội biên phòng

09:52 - Thứ Hai, 28/12/2020 Lượt xem: 6780 In bài viết

ĐBP - Kết nghĩa là một trong những hình thức của công tác dân vận được Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh thực hiện tốt trong thời gian qua. Trong đó, hoạt động kết nghĩa với các đơn vị trên địa bàn đóng quân đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Ðoàn thanh niên BÐBP tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Ðiện Biên khởi công xây dựng công trình đường nông thôn mới tại bản Na Cọ, xã Mường Lói (huyện Ðiện Biên).

Ðại tá Lê Ðức Nghĩa, Phó Chính ủy BÐBP tỉnh cho biết: Ðể quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu là xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Một trong những hoạt động có ý nghĩa góp phần nâng cao chất lượng công tác đối ngoại, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia là phong trào “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”.

Năm 2013, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh đã phối hợp với Huyện ủy Ðiện Biên, cấp ủy chính quyền xã Pa Thơm và Ðồn Biên phòng Pa Thơm khảo sát, đánh giá tình hình địa bàn, tình hình nhân dân hai bên biên giới; trao đổi, thống nhất với huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly (CHDCND Lào) tổ chức làm điểm kết nghĩa giữa bản Pa Thơm, xã Pa Thơm và bản Na Luông, cụm bản Sốp Hùn, huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly. Sau 1 năm thực hiện, BÐBP tỉnh và Huyện ủy Ðiện Biên đã tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện và nhận thấy đây là phong trào cần được nhân rộng và thực hiện trên tuyến biên giới trong toàn tỉnh. Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy thống nhất chủ trương “nhân rộng phong trào kết nghĩa bản với bản đối diện hai bên biên giới”. Ðến nay, trên tuyến biên giới toàn tỉnh có 9 cặp cụm dân cư kết nghĩa (trong đó tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc có 1 cặp; tuyến biên giới Việt Nam - Lào có 8 cặp). Sau khi kết nghĩa, nhân dân hai bên đã tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, thực hiện nghiêm hiệp định, quy chế biên giới hai Nhà nước đã ký kết; trao đổi tình hình và tham gia đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, xâm phạm tài nguyên, phá hoại môi trường; hỗ trợ nhau phát triển kinh tế - xã hội; thăm hỏi động viên trong những dịp lễ, tết.

Ðánh giá về hiệu quả hoạt động kết nghĩa, Ðại tá Lê Ðức Nghĩa cho biết: “Việc tổ chức kết nghĩa thôn bản, cụm dân cư hai bên biên giới là chủ trương đúng đắn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của quần chúng nhân dân và lực lượng bảo vệ hai bên biên giới. Khẳng định vị trí, vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của mỗi nước. Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới, cùng nhau bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.”

Cùng với kết nghĩa thôn bản hai bên biên giới, nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tổ chức đoàn thanh niên trong lực lượng BÐBP tỉnh thường xuyên có các chương trình phối hợp, kết nghĩa, tổ chức đoàn địa phương. Với nhiều nội dung, hình thức hoạt động sinh động, sáng tạo đã góp phần tuyên truyền giáo dục thanh, thiếu niên; xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn, hội, đội địa phương. Hiện nay, các tổ chức đoàn trong BÐBP tỉnh đã kết nghĩa với 31 tổ chức đoàn địa phương. Ðoàn viên thanh niên  BÐBP tỉnh đã đóng góp gần 4.600 ngày công giúp nhân dân khu vực biên giới lao động sản xuất; sửa chữa gần 44km đường thôn, bản; tu sửa 8km kênh mương thủy lợi; trồng rừng, khai hoang phục hóa 74ha; giúp 151 hộ xóa đói, giảm nghèo, làm mới 64 căn nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thượng úy Ðỗ Xuân Ðiềm, Trợ lý vận động quần chúng, cán bộ Ðoàn chuyên trách Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh cho biết: Thông qua việc kết nghĩa với các tổ chức đoàn địa phương, năm 2020 Ðoàn thanh niên BÐBP tỉnh phối hợp Huyện đoàn Ðiện Biên và các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ tổ chức Chương trình “Trung thu yêu thương thắp sáng nụ cười trẻ thơ vùng cao năm 2020” cho trẻ em trên địa bàn biên giới. Qua đó giúp các em nhỏ vùng cao biên giới có cơ hội được đón Tết Trung thu đầy đủ, vui tươi. Những hoạt động kết nghĩa đã mang lại hiệu quả thiết thực, tăng cường mối quan hệ gắn bó quân - dân, chung tay xây dựng địa bàn an toàn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Bài, ảnh: Lan Phương
Bình luận
Back To Top