Công an tỉnh ra quân tăng cường cơ sở

10:36 - Thứ Hai, 18/01/2021 Lượt xem: 7575 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (18/1), tại sân quảng trường TP. Điện Biên Phủ, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân tăng cường cơ sở năm 2021. Dự lễ ra quân có các đồng chí: Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tham dự lễ ra quân.

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng; Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng bộ tỉnh… Trong khi đó, các hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo; tội phạm hình sự ma túy, tín dụng đen, xuất nhập cảnh trái phép, dịch bệnh vẫn tiềm ẩn phức tạp, khó lường. Để đảm bảo ANTT địa bàn, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu, Công an tỉnh đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ về cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn; triển khai tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, tập trung đánh mạnh tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm có tổ chức, hoạt động cho vay nặng lãi, đánh bạc và các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng, hải quan đấu tranh với tôi phạm ma túy từ xa, chú trọng giải quyết triệt để các tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tham mưu với cấp ủy, chính quyền về công tác chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý những nhân sự có quan điểm sai trái với đường lối, chủ trương của Đảng, vi phạm tiêu chuẩn đại biểu theo quy định; đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo; thực hiện chuyển hóa thành công các địa bàn phức tạp về ANTT.

Lực lượng công an tỉnh về cơ sở thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Lê Thành Đô đề nghị lực lượng Công an tỉnh tích cực tham mưu các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, đảm bảo ANTT trên địa bàn; phối hợp với các cấp, ngành làm tốt công tác rà soát, thẩm định nhân sự ứng cử, đề cử, nhân sự phục vụ bầu cử. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng lực lượng công an tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận
Back To Top