Sẵn sàng mùa huấn luyện chiến sĩ mới

09:37 - Chủ Nhật, 07/03/2021 Lượt xem: 8102 In bài viết

ĐBP - Ðể góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, giành thành tích cao nhất ngay từ những ngày đầu, công tác huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) năm nay được các đơn vị huấn luyện trên địa bàn tỉnh tích cực chuẩn bị; trọng tâm là kiện toàn, ổn định khung huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị thao trường, bãi tập và bảo đảm tốt cơ sở vật chất.

Chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh) tăng gia sản xuất.

Chúng tôi có mặt tại Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) khi chỉ còn 2 ngày là diễn ra lễ giao nhận quân trên địa bàn tỉnh. Dẫn chúng tôi đi tham quan một lượt về công tác chuẩn bị huấn luyện của đơn vị, Ðại úy Giàng Văn Ðạt, Chính trị viên tiểu đoàn cho biết: Công tác chuẩn bị là tiền đề để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện năm 2021. Do đó ngay từ những tháng cuối năm 2020, đơn vị đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị về cả con người và vật chất, mô hình phục vụ huấn luyện. Ðến thời điểm này, đơn vị đã sẵn sàng đón nhận và tổ chức huấn luyện cho 250 CSM.

Một trong những nội dung được Tiểu đoàn Bộ binh 1 chú trọng chuẩn bị chu đáo là công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, mô hình, vật chất phục vụ huấn luyện. Bởi việc huấn luyện ở cấp phân đội đội chủ yếu thông qua trực quan của mô hình học cụ và động tác mẫu của cán bộ nên phải chuẩn bị thật tốt mô hình học cụ, sơ đồ, tranh vẽ mang tính khoa học, sinh động, đúng quy cách, sát thực. Bên cạnh đó, qua một năm huấn luyện, hệ thống vật chất huấn luyện của đơn vị đã cũ, xuống cấp, một số loại hư hỏng không khắc phục được. Chính vì vậy, ngay từ trước tết Nguyên đán Tân Sửu hàng trăm các loại bia bảng, vật chất, mô hình học cụ đã được đơn vị thống kê, sắp xếp, kiểm tra, sửa chữa, làm mới bổ sung theo hướng dẫn của cấp trên, bảo đảm huấn luyện các đề mục.

Nhằm bảo đảm sức khỏe, giúp CSM an tâm, phấn khởi học tập, rèn luyện tốt ngay từ những ngày đầu và phòng chống dịch bệnh Covid-19, bên cạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh nội bộ, để tạo ý thức và cách phòng chống cho bộ đội, đơn vị dán nhiều tờ rơi ở các khu vực công cộng và nhà ở, quản lý chặt chẽ quân số ra, vào doanh trại. Ðồng thời tổ chức phun thuốc phòng dịch cho toàn đơn vị, chuẩn bị nước súc miệng, nước sát khuẩn, tiến hành đo thân nhiệt ngay khi CSM về đơn vị. Tiểu đoàn cũng chủ động mở rộng các khu vườn tăng gia lên hơn 8.000m2 bảo đảm cung cấp 100% lượng rau xanh, 50% thịt lợn, thịt gia cầm các loại. Thực đơn trong các bữa ăn của bộ đội được bếp ăn chú trọng bổ sung thực phẩm tăng sức đề kháng, bảo đảm ăn chín, uống sôi, duy trì thường xuyên chế độ nhà ăn, nhà bếp.

Còn tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh) những ngày này doanh trại bừng sáng màu vôi mới, hệ thống biển bảng, pa nô áp phích được sơn sửa mới; vật chất phục vụ sinh hoạt tại phòng nghỉ của bộ đội đã sẵn sàng.

Thượng tá Bùi Ngọc Sơn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động cho biết: Năm 2021 đơn vị được giao chỉ tiêu tiếp nhận và huấn luyện 140 CSM. Ngoài việc chuẩn bị vật chất, mô hình học cụ, củng cố doanh trại… đơn vị đã ổn định biên chế cán bộ khung huấn luyện; tiến hành tập huấn khung cán bộ huấn luyện CSM cho 30 cán bộ từ cấp tiểu đội trưởng trở lên. Trong đó chú trọng nội dung tập huấn về phương pháp huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật; huấn luyện điều lệnh đội ngũ; quản lý, giải quyết tư tưởng trong huấn luyện CSM. Ðặc biệt, đơn vị chú trọng đội ngũ quản lý trực tiếp, phải gần gũi, sâu sát với chiến sĩ.

Ðại úy Nguyễn Ðức Thọ, cán bộ khung của Tiểu đoàn chia sẻ: Trước khi được biên chế về các đồn biên phòng thực hiện nhiệm vụ, CSM sẽ trải qua 3 tháng huấn luyện theo quy định của Bộ Quốc phòng và 1,5 tháng huấn luyện nghiệp vụ biên phòng. Các CSM đa phần là con em dân tộc thiểu số, có chiến sĩ nói tiếng phổ thông chưa rõ, lần đầu xa gia đình để sống trong môi trường kỷ luật quân đội nên gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và huấn luyện. Do vậy để CSM nhanh chóng hòa nhập với đơn vị, an tâm trong quá trình rèn luyện, học tập thì việc tạo ấn tượng tốt đẹp, gần gũi ngay từ khi bước chân vào đơn vị rất quan trọng. Mỗi cán bộ trực tiếp quản lý, huấn luyện phải thực sự gần gũi để nắm bắt được tâm tư, tình cảm, từ đó có sự động viên, chia sẻ kịp thời giúp CSM an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Tổng chỉ tiêu tuyển quân năm 2021 tỉnh ta được giao tuyển chọn hơn 1.000 công dân nhập ngũ. Ngày 3/3, ngay sau lễ giao, nhận quân ở các huyện, thành phố kết thúc, các đơn vị huấn luyện sẽ tổ chức đón nhận các CSM về học tập, huấn luyện tại đơn vị. Với sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm cao, tin tưởng rằng cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị huấn luyện trên địa bàn tỉnh sẽ gặt hái được nhiều thành công trong mùa huấn luyện năm 2021.

Bài, ảnh: Ðức Huy
Bình luận
Back To Top