Tăng cường phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên địa bàn Quân khu II

18:33 - Thứ Hai, 26/04/2021 Lượt xem: 6058 In bài viết

ĐBP - Chiều nay (26/4), Cục Chính trị, Quân khu 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Điện Biên Phủ và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương giai đoạn 2021-2026. Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Chủ nhiệm Chính trị Quân Khu 2 và đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Điện Biên ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2021 – 2026.

Trong năm 2020, hoạt động phối hợp tuyên truyền đã được Cục Chính trị Quân khu 2, cơ quan tuyên giáo, báo, đài phát thanh - truyền hình 9 tỉnh trên địa bàn quân khu triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả; nội dung tuyên truyền toàn diện, bám sát thực tiễn nhiệm vụ theo hướng “nhanh, đúng, trúng, hay”; phối hợp thực hiện và đăng tải trên 1.500 tin, bài, ảnh, phóng sự trên các báo, đài của Trung ương, Quân đội, báo Quân khu 2 và các địa phương; gần 3.000 tin, bài về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và 24 chuyên mục về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng… Trong công tác tuyên truyền về nhiệm vụ đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa đã đăng trên 3.500 tin, bài trên các báo, đài địa phương và trên các trang, nhóm trên mạng internet; chia sẻ lan tỏa, comment trên 16.039 các tin, bài viết tích cực, các bài viết chuyên sâu đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phản bác những quan điểm sai trái, phản động, thù địch. Trong năm 2020, đã có trên 450 tin, bài, ảnh, phóng sự phản ánh kết quả phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19; công tác rà phá bom mìn và quy tập hài cốt liệt sĩ… Kết quả hoạt động phối hợp tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu và nhân dân trong giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tô thắm và củng cố vững chắc hơn mối đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân; trận địa tư tưởng của Đảng trong cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn luôn được giữ vững, thế trận lòng dân ngày càng được củng cố vững chắc hơn.

Tại lễ ký kết, Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân tiếp thu ý kiến đóng góp, trao đổi của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Điện Biên Phủ và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Điện Biên về nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục giai đoạn 2021 - 2026. Đồng chí mong muốn trong giai đoạn tiếp theo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Điện Biên Phủ và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền theo nội dung phối hợp giữa địa phương và các đơn vị. Tiếp tục quan tâm duy trì các chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên phản ánh thông tin về các hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu; thành tựu lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào 5 nhóm nội dung chính: Nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; các ngày lễ lớn trong năm và kỷ niệm ngày truyền thống của các đơn vị; hoạt động đối ngoại quốc phòng; nhiệm vụ đột xuất, quan trọng, nhạy cảm, phức tạp; đấu tranh phòng chống "diễn biến hòa bình" trên  lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận
Back To Top