Nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

07:59 - Chủ Nhật, 02/05/2021 Lượt xem: 8762 In bài viết

ĐBP - Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Những năm qua, tỉnh ta đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các ngành, lực lượng và chính quyền các địa phương triển khai thực hiện. Nhờ đó, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Nghi lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao ngày 19/6/2019. Ảnh tư liệu

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho biết: Thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, những năm qua UBND tỉnh đã bổ sung kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo 24. Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và cấp huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg, ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo chặt chẽ, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu từng năm, từng giai đoạn. Triển khai linh hoạt các giải pháp tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Các cơ quan chức năng tích cực rà soát, hoàn thiện, phân tách, chuyển giao danh sách liệt sĩ theo địa bàn hi sinh, nơi an táng ban đầu phục vụ công tác xác minh, kết luận địa bàn, tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ. Ban Chỉ đạo cũng được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chủ động cung cấp thông tin mộ liệt sĩ; tăng cường phối hợp với Ban Công tác đặc biệt của 6 tỉnh Bắc Lào đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào. Nhờ đó công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đạt nhiều kết quả tích cực.

Thời gian qua các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ như: Tra cứu lịch sử truyền thống của đơn vị, địa phương; khai thác, sử dụng kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu quân đội sử dụng trong chiến tranh; dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; cử cán bộ đi xác minh, đối chiếu danh sách, hồ sơ liệt sĩ, thành lập tổ nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý, đối chiếu, chuẩn hóa thông tin... Công tác lập bản đồ tìm kiếm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ được Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và Ban Chỉ đạo 24 cấp huyện thực hiện đúng các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia; kế hoạch của Cục Chính trị Quân khu 2. Giai đoạn 2013 - 2020, tỉnh ta đã tiếp nhận danh sách 21.870 liệt sĩ theo địa bàn nơi hi sinh, an táng ban đầu của các đơn vị, địa phương trong cả nước. Các cơ quan chức năng đã rà soát, xác minh, sàng lọc có 3.921 liệt sĩ trùng tên, quê quán, đơn vị và thân nhân liệt sĩ; phân tách chuyển giao danh sách 531 liệt sĩ theo nơi hi sinh, an táng ban đầu cho các địa phương, đơn vị trong cả nước. Tổng số liệt sĩ hi sinh chôn cất ban đầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên là 17.418 liệt sĩ. Trong đó đã tìm kiếm, quy tập 757 liệt sĩ đưa vào nghĩa trang, bàn giao cho gia đình và các địa phương. Toàn tỉnh có 53/53 xã đã hoàn thành công tác lập bản đồ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là một trong những thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Từ năm 2013 - 2020, Sở đã thực hiện khớp nối, đính chính 95 bia mộ liệt sĩ; lấy 136 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; phối hợp với gia đình thân nhân liệt sĩ đưa 64 hài cốt liệt sĩ về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình. Sở đã phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai đề án Cổng thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ làm cơ sở số hóa mộ, nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh để quản lý và tạo điều kiện cho các gia đình liệt sĩ tìm kiếm thông tin về phần mộ liệt sĩ. Đến nay đã cập nhật được 6.560 mộ, gồm 1.355 mộ có thông tin và 5.205 mộ chưa có thông tin.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đội Quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2 và cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện nghiêm túc, bài bản công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý các nghĩa trang liệt sĩ, thường xuyên kiểm tra, lập kế hoạch tu bổ, sửa chữa kịp thời đối với các hạng mục công trình nghĩa trang liệt sĩ bị xuống cấp.

Nhật Phương
Bình luận
Back To Top