Kế tục truyền thống, nối tiếp thành công

15:02 - Thứ Sáu, 18/06/2021 Lượt xem: 4978 In bài viết

Cách đây 42 năm, ngày 20-6-1979, Cục Kỹ thuật Quân đoàn 2 được thành lập theo Quyết định số 514/QĐ-TM của Bộ Tổng Tham mưu. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước trưởng thành, phát triển của ngành kỹ thuật Quân đoàn 2.

Chỉ huy Cục Kỹ thuật Quân đoàn 2 kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật tại đơn vị cơ sở (tháng 3-2021). Ảnh: Nguyễn Tuấn

Kể từ đó, ngành kỹ thuật Quân đoàn 2 không ngừng xây dựng, phát triển, gắn liền với những chiến công vẻ vang của quân đoàn, đặc biệt là trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Lào, Campuchia và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc. Những ngày đầu mới thành lập đến năm 1990, Cục Kỹ thuật Quân đoàn 2 đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vừa xây dựng, củng cố lực lượng, vừa tiếp nhận, quản lý, khai thác số lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT), nhiều chủng loại, qua nhiều năm sử dụng, nhu cầu cất chứa, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa rất lớn.

Những năm gần đây, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đòi hỏi ngày càng cao, Cục Kỹ thuật Quân đoàn 2 đề ra nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả, tham gia các cuộc diễn tập lớn và các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cùng với đó, Đảng ủy, chỉ huy cục đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo diễn tập chỉ huy, cơ quan, cơ sở kỹ thuật cấp chiến dịch (2011, 2019) thành công tốt đẹp. Đặc biệt, trên cơ sở 3 khâu đột phá mà Đảng bộ Cục Kỹ thuật Quân đoàn 2 xác định: "Nâng cao trình độ công tác tham mưu kỹ thuật; năng lực sửa chữa VKTBKT và xây dựng kho trạm chính quy", Đảng ủy, chỉ huy cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan, đơn vị trực thuộc theo hướng tinh, gọn, mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có phẩm chất chính trị, năng lực, chuyên môn giỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... 

Đến nay, các kho kỹ thuật của quân đoàn đều đạt chuẩn, 100% các trạm, xưởng sửa chữa, khu kỹ thuật được đầu tư nâng cấp; chỉ đạo bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ nhiều loại VKTBKT bảo đảm chất lượng tốt... Tổ chức tốt hội thi, hội thao kỹ thuật cấp cơ sở, tham gia hội thi toàn quân đều đoạt giải cao. Bên cạnh đó, ngành kỹ thuật chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật (SKCTKT). Từ năm 2010 đến nay đã hoàn thành 8 đề tài khoa học, 62 SKCTKT cấp cơ sở; nhiều đề tài, SKCTKT được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực, đoạt giải cao cấp quân đoàn và toàn quân.

Quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển, Cục Kỹ thuật Quân đoàn 2 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba; Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2017. Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen.

P.V (theo QĐND)
Bình luận
Back To Top