Thi đua tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

08:56 - Thứ Tư, 01/09/2021 Lượt xem: 5234 In bài viết

ĐBP - Năm 2021, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Tích cực tham gia phong trào là động lực để các cơ quan, đơn vị, cá nhân LLVT trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741 làm nền lớp học Điểm trường Pá Mỳ (xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé). Ảnh: Đức Hạnh

Thực hiện phương châm “Không ngừng nâng cao chất lượng phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định chủ đề phong trào TĐQT năm 2021 là: “Đoàn kết - Mẫu mực - Kỷ cương - Sáng tạo - Quyết thắng”. Phong  trào được phát động, thực hiện tại 100% cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện theo hướng xây dựng nội dung thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao và  nội dung các phong trào thi đua yêu nước theo dòng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương và các cuộc vận động lớn trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Nội dung thi đua tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của LLVT tỉnh như: Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, toàn diện; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, tăng cường tiềm lực quốc phòng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Trong nội dung thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trọng tâm là công tác xây dựng Đảng. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ” gắn với thực hiện các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cụ thể hóa các nội dung này, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chú trọng xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức đảng; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. 6 tháng đầu năm 2021, 100% chi, đảng bộ trực thuộc được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 70% chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hơn 95% đảng viên, cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Phong trào TĐQT còn tập trung vào xây dựng con người vững mạnh, xây dựng nền tảng chính trị, tinh thần vững chắc, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong các cơ quan, đơn vị và mối quan hệ tốt đẹp giữa cán bộ với chiến sĩ, cấp trên với cấp dưới.

Thi đua thực hiện “Ba khâu đột phá”: Về tổ chức biên chế; về huấn luyện và đào tạo; về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và cải cách hành chính quân sự trong LLVT tỉnh đã và đang thu được những kết quả tích cực. LLVT tỉnh duy trì bảo đảm 100% biên chế; chất lượng quân nhân ngày càng chuyên nghiệp thông qua việc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Từ đầu năm đến nay, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng LLVT tỉnh vẫn thực hiện tốt công tác tổ chức huấn luyện 100% quân số theo phương án, kế hoạch. 

Đối với nội dung thi đua “Ngành Hậu cần LLVT tỉnh làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, các đơn vị đã đảm bảo tốt công tác hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Làm tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội; cấp cứu, thu dung, điều trị. Từ đầu năm đến nay, LLVT tỉnh phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiếp nhận, cách ly 14.042 công dân. Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp bảo đảm đúng, đủ chế độ cho công dân tại các khu cách ly của tỉnh và đơn vị.

Các phong trào thi đua: “Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, dân vận giỏi”; “chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn, bản, đội văn hóa”; “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, “giúp dân xóa đói, giảm nghèo” đã và đang góp phần quan trọng cùng nhân dân các dân tộc trên địa bàn thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Từ đầu năm đến nay, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã giúp dân tu sửa, làm mới 8km đường giao thông nông thôn; phát quang cây cối che khuất tầm nhìn trên 32km tuyến đường liên thôn, liên xã; đào 10km rãnh thoát nước, san gạt 150m3 đất sạt lở vùi lấp đường, nhà dân; nạo vét, tu sửa 18km kênh mương thủy lợi với tổng số 1.480 công lao động...

Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào TĐQT gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng sáng tạo những mô hình mới, thiết thực, có sức lan tỏa cao. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện phong trào TĐQT của các cơ quan, đơn vị nhằm kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Mạnh Thắng
Bình luận
Back To Top