Sáng tạo, vượt khó, giữ vững niềm tin yêu

09:45 - Thứ Sáu, 22/10/2021 Lượt xem: 4317 In bài viết

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, ngày 26-10-1975, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 141 thành lập Vùng 5 Duyên hải (tiền thân của Vùng 5 Hải quân ngày nay). Ngay sau khi thành lập, Vùng 5 Duyên hải nhanh chóng xây dựng, củng cố lực lượng, kiện toàn tổ chức, phối hợp cùng các lực lượng đánh bại âm mưu lấn chiếm vùng biển nước ta của quân Khmer Đỏ, giải phóng đảo Thổ Chu và một số đảo trên vùng biển Tây Nam.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân huấn luyện bắn đối không (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Thắng Hùng

Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, đáp lời kêu gọi của Mặt trận Dân tộc cứu nước Campuchia, từ tháng 12-1978, đến tháng 9-1989, cùng với tham gia chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam trên hướng biển, vùng đã giúp nước bạn Campuchia giải phóng nhiều đảo và đưa, đón hàng nghìn người dân nước bạn về đoàn tụ cùng gia đình. Hơn 10 năm làm tròn nhiệm vụ quốc tế vẻ vang, ngày 25-9-1989, Vùng 5 Hải quân trở về Tổ quốc.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, toàn vùng đã nhanh chóng củng cố lực lượng, kiện toàn tổ chức; chú trọng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, trinh sát, quản lý vùng biển; thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tuyên truyền biển, đảo, phổ biến pháp luật cho ngư dân; thực hiện hiệu quả Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”; quan tâm, chăm lo chính sách hậu phương quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Từ khi thành lập đến nay, trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, Vùng 5 Hải quân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ của vùng đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Chiến đấu anh dũng; giúp bạn tận tình; đoàn kết hiệp đồng; làm chủ vùng biển”. Vùng 5 Hải quân vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhì; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Ba; hai tập thể được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Vùng được Nhà nước Campuchia tặng Huân chương Hữu nghị và Huân chương Ăng-co.

Liên tục từ năm 1999 đến nay, vùng được Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Hải quân tặng Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác, tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng. Đặc biệt năm 2020, vùng được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua; Đảng bộ vùng được Thường vụ Quân ủy Trung ương tặng cờ "Tổ chức Đảng có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ”...

Hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc và xây dựng vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân nguyện phát huy truyền thống của đơn vị, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng và niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

P.V (theo QĐND)
Bình luận
Back To Top