Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu II

16:41 - Thứ Ba, 28/12/2021 Lượt xem: 3629 In bài viết

ĐBP - Ngày 28/12, Bộ Tư lệnh Quân khu II tiến hành tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2021 bằng hình thức trực tuyến tại gần 20 điểm cầu. Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Dự và phát biểu tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh.

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu II đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nổi bật, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc; tích cực chủ động nâng cao chất lượng tổng hợp, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị của đất nước. Tổ chức diễn tập “TB-21” của Quân khu, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Sơn La, Điện Biên, Vĩnh Phúc đạt kết quả xuất sắc. Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, đảm bảo đầy đủ các mặt hậu cần, kỹ thuật, tài chính trong các nhiệm vụ. Duy trì chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Hoạt động đối ngoại quốc phòng được mở rộng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhất trí với dự thảo báo cáo; đồng thời làm rõ thêm kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quân sự, quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo đó, Điện Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 3 cấp, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ TP. Điện Biên Phủ, huyện Mường Nhé bảo đảm an toàn tuyệt đối, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Làm tốt công tác phối hợp giữa ba lực lượng quân sự, công an, biên phòng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Thực hiện tốt nhiệm vụ tác chiến phòng thủ, chủ động nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, chỉ đạo triển khai thành lập 59 khu cách ly tập trung, tổ chức tiếp nhận và bảo đảm cho trên 21 nghìn lượt công dân vào các khu cách ly; triển khai 109 tổ chốt kiểm soát cả tuyến biên giới và trong nội địa. Triển khai thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao; chỉ đạo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa...

Năm 2022, Quân khu II xác định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các địa phương tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị địa bàn. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu. Thực hiện tốt công tác quân sự; công tác Đảng, công tác chính trị; hậu cần, kinh tế, tài chính; kỹ thuật, khoa học quân sự, thông tin cơ yếu; thanh tra, tư pháp, pháp chế và cải cách hành chính...

Tin, ảnh: Đức Hạnh
Bình luận
Back To Top