“Lá chắn thép” nơi biên cương

08:31 - Thứ Bảy, 01/01/2022 Lượt xem: 4355 In bài viết

ĐBP - Với vai trò nòng cốt ngăn chặn dịch từ xa, thời gian qua lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh kiên trì bám trụ tại những chốt kiểm soát dịch tạo thành “lá chắn thép” trong công tác phòng chống dịch Covid-19 nơi biên cương. Qua đó, vừa góp phần đắc lực trong việc ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn vừa thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Một trong số các tổ, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 được Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì trên tuyến biên giới Việt - Lào. Ảnh: C.T.V

Bộ đội Biên phòng tỉnh đang quản lý, bảo vệ 455,5km đường biên giới tiếp giáp với 2 nước Trung Quốc và Lào. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới vào nội địa.

Để thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vừa làm tốt công tác phòng chống dịch, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tăng cường lực lượng, thành lập và bổ sung các tổ chốt chặn trên toàn tuyến biên giới, tạo thế trận kiểm soát biên phòng khép kín. Tính đến đầu tháng 12/2021, trên 2 tuyến biên giới, lực lượng biên phòng đã thành lập 79 tổ chốt, với 515 cán bộ chiến sĩ trực chốt (gồm 268 cán bộ chiến sĩ biên phòng, còn lại là lực lượng quân sự và dân quân  tự vệ). Trong đó trên tuyến biên giới Việt - Trung có 11 tổ chốt (gồm 10 chốt cố định và 1 tổ cơ động) với 64 cán bộ chiến sĩ; trên tuyến biên giới Việt - Lào có 68 tổ với 451 cán bộ chiến sĩ (48 tổ cố định và 20 tổ cơ động). Lực lượng phối hợp liên tục tuần tra, kiểm soát, đảm bảo quản lý chặt chẽ đường mòn, lối mở biên giới, kiên quyết không để xảy ra tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép.

Xác định tình hình dịch Covid-19 còn những diễn biến khó lường và kéo dài nên việc đảm bảo mọi mặt đời sống, công tác cho cán bộ, chiến sĩ hết sức khó khăn. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã từng bước thực hiện kiên cố, bán kiên cố các chốt phòng, chống dịch đảm bảo nơi ăn, ở, sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ. Đến nay 100% các tổ, chốt cố định đã được xây dựng bán kiên cố; đảm bảo tất cả các tổ, chốt có điện để phục vụ thông tin liên lạc, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ liên tục trong thời gian dài. Cán bộ chiến sĩ các tổ chốt cũng tích cực cải tạo đất đai trồng rau, làm chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm... đáp ứng một phần thực phẩm thiết yếu tại chỗ.

Một trong những giải pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên biên giới được lực lượng biên phòng chú trọng thực hiện trong thời gian qua là tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, không lơ là, chủ quan nhưng cũng không hoang mang, lo sợ; tích cực hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Đồng thời cảnh giác, tỉnh táo trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; không tin, phát tán những thông tin thất thiệt trên mạng xã hội. BĐBP tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức 1.645 buổi tuyên truyền cho gần 82 nghìn lượt người dân khu vực biên giới về các nội dung phòng chống dịch Covid-19, không tiếp tay cho xuất, nhập cảnh trái phép và thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh đã tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới tại 29/29 xã và 296 thôn, bản; vận động 25.505 hộ gia đình ký cam kết thực hiện…

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, tính đến ngày 25/11/2021 lực lượng BĐBP tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý, kiểm tra y tế ban đầu và bàn giao cho lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung 244 trường hợp nhập cảnh trái phép; phát hiện, đẩy đuổi 8 vụ, 17 công dân nước ngoài nhập cảnh trái phép; tiếp nhận phía đối diện trao trả 74 vụ, 325 trường hợp, bàn giao đưa đi cách ly theo quy định; trao trả cho lực lượng quản lý biên giới phía đối diện 9 vụ, 52 người. Đặc biệt là đấu tranh thành công 2 vụ án và 1 chuyên án, khởi tố 28 đối tượng quốc tịch Việt Nam, xử lý hành chính và trao trả 33 đối tượng quốc tịch Trung Quốc; đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn 3 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép gồm 165 nghìn khẩu trang y tế. Trong công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, lực lượng biên phòng phối hợp với y tế địa phương, kiểm dịch và cơ quan chức năng đã làm thủ tục xuất nhập cảnh, bàn giao 7.724 trường hợp công dân Việt Nam, cách ly theo quy định.

Theo nhận định của các cơ quan chức năng, tình hình dịch Covid-19 trong thời gian tới sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường, “cuộc chiến” có thể kéo dài, khó khăn hơn. Nhưng với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, những hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh nơi biên giới là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới nói riêng, toàn nội địa nói chung vững tin chiến thắng đại dịch.

Thu Phương
Bình luận
Back To Top