Phối hợp chặt chẽ, lãnh đạo hiệu quả các nhiệm vụ chính trị địa phương

19:17 - Thứ Ba, 04/01/2022 Lượt xem: 5699 In bài viết

ĐBP - Ngày 4/1, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 do Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu dẫn đầu đã gặp gỡ, trao đổi một số nhiệm vụ lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên và kiểm tra công tác sẵn sẵng sàng chiến đấu, chúc tết các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT), các gia đình chính sách trên địa bàn.

Tiếp đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lò Văn Phương, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đức Toàn, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng hoa Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên nhân dịp năm mới 2022.

Thăm và trao đổi công tác với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn đã cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên dành cho LLVT Quân khu và LLVT tỉnh trong suốt thời gian qua. Đồng thời bày tỏ niềm vui, phấn khởi với những thành tựu tỉnh Điện Biên đã đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh...

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và đoàn công tác. Đồng chí cũng khẳng định, năm 2021 tỉnh Điện Biên cũng gặp không ít khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương nên đã vượt qua thiên tai, dịch bệnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra. Trong đó, LLVT luôn đóng vai trò nòng cốt, tiên phong trong công tác phòng chống thiên tai, giúp dân sản xuất và phòng chống dịch bệnh; qua đó luôn nhận được sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc. Đồng thời đề nghị LLVT tỉnh tiếp tục phát huy thành tích đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua năm 2021, nỗ lực, chủ động, đoàn kết để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng, phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định chinh trị, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Thành viên đoàn công tác cùng lãnh đạo huyện Điện Biên kiểm tra xây dựng công trình Trường THCS xã Núa Ngam.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên; Kho CK79, Cục Kỹ thuật Quân khu và Trung đoàn 82. Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến cá nhân và gia đình từng đồng chí nhân dịp chuẩn bị đón Tết Cổ truyền dân tộc. Yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt đến đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là những trường hợp gia đình khó khăn; tổ chức thăm hỏi tặng quà, chúc tết các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đồng thời tăng cường quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức nhiệm vụ cho bộ đội; duy trì và quản lý chặt chẽ tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và chú trọng công tác an toàn giao thông, công tác phòng chống cháy nổ...

Ngoài ra, Đoàn công tác cũng đến thăm tặng quà, chúc tết Hội Cựu chiến binh tỉnh; 2 gia đình chính sách và cán bộ, chiến sĩ đang tham gia xây dựng nhà bán trú cùng cán bộ, giáo viên Trường THCS xã Núa Ngam (huyện Điện Biên).

Tin, ảnh: Đức Hạnh – Quang Hưng
Bình luận
Back To Top