Chính trịXây dựng Đảng

“Cú hích” từ một nghị quyết

08:47 - Thứ Tư, 30/05/2018 Lượt xem: 3984 In bài viết
ĐBP - Những ngày cuối tháng 5, dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, chúng tôi được ông Lèng Văn Vĩnh, Trưởng bản Mới I, xã Chà Cang (huyện Nậm Pồ) dẫn đi thăm bản. Trưởng bản Vĩnh kể: Phải đến tận nơi mới thấy hết được những cái “mới” của bà con nơi đây, nhất là từ khi xã triển khai Nghị quyết Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, đưa chủ trương, chính sách của Ðảng và nội dung Nghị quyết Ðảng bộ xã đến với bà con, nên đã khơi gợi được sự đồng thuận cao trong nhân dân, đặc biệt là trong nếp nghĩ, cách làm, phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết, 100% hộ không còn tình trạng nuôi gia súc, gia cầm dưới gầm sàn; cơ bản các hộ đã xây dựng được ý thức bảo vệ môi trường, xây nhà tiêu hợp vệ sinh, dọn dẹp đường làng ngõ xóm… Nhờ sự hỗ trợ của các cấp chính quyền và chăm chỉ làm ăn, phát huy tính sáng tạo, áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác nên bà con có biện pháp canh tác phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ðặc biệt, với lợi thế là bản trung tâm, giao thông thuận lợi, tiếp giáp với các xã nên người dân trong bản đã xây dựng nhiều ki - ốt bán hàng tạp hóa; thu hút nhiều tiểu thương ở các vùng lân cận vào thu mua nông sản. Từ đó, góp phần giảm tiêu chí hộ nghèo, nâng cao mức sống cũng như thu nhập cho người dân (hiện toàn bản chỉ còn 3 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo); các công trình công cộng, như: Nhà văn hóa, trường học… được xây dựng khang trang, từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân.

Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Ðảng ủy xã Chà Cang, Lò Văn Kiên khẳng định: Khi bắt tay vào triển khai thực hiện Nghị quyết Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020, xã Chà Cang phải đối diện với muôn vàn khó khăn do đặc thù là xã vùng cao, biên giới nên các tiêu chí cứng trong xây dựng nông thôn mới (NTM), như: Ðường giao thông nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo, cơ sở vật chất... Ðảng bộ xã xác định, cần dựa vào sức dân, có sự đồng cam cộng khổ của nhân dân chính là chìa khóa quyết định sự thành công. Trên cơ sở Nghị quyết chuyên đề, Ðảng bộ xã làm tốt việc tuyên truyền; đề cao vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vận động bà con chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, xây dựng NTM. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt phát huy tinh thần dân chủ, nhân dân trong xã đã đoàn kết, tích cực tham gia hiến kế, hiến công, hiến đất xây dựng NTM, như: Xây dựng chỉnh trang nhà ở, làm đường giao thông nông thôn... Chỉ tính riêng năm 2017, nhân dân trong xã đã hiến hơn 1.000m2 đất để xây dựng các công trình công cộng; đồng thời đóng góp hàng nghìn ngày công lao động làm đường tuần tra bảo vệ rừng, làm đường nội đồng, xây dựng các công trình phúc lợi, giúp đỡ hộ nghèo xây dựng nhà ở…

Ngoài đẩy mạnh hình thành các mô hình sản xuất, để tìm đầu ra cho nông sản, xã Chà Cang còn tích cực xây dựng các mô hình liên kết, quan tâm mời gọi và tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, tiểu thương trong và ngoài khu vực đến thu mua nông sản. Từ đó, góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 15 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 56% năm 2015, xuống còn 49,25% năm 2017; đặc biệt xã đã đạt 10/19 tiêu chí về xây dựng NTM. Trong đó, có những mục tiêu quan trọng, như: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; giáo dục - đào tạo...

Hành trình xây dựng NTM của Chà Cang mặc dù vẫn còn nhiều gian khó; nhưng với sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, chính quyền địa phương, tin tưởng rằng, việc thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới sẽ là “cú hích” để Chà Cang đạt được những thành tựu trên các lĩnh vực, cán đích NTM theo đúng lộ trình.

Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top