Chính trịBầu cử

TP. Điện Biên Phủ hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND

15:38 - Chủ Nhật, 07/02/2021 Lượt xem: 4543 In bài viết

ĐBP - Ngày 7/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Điện Biên Phủ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu tham gia hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Việc giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND thành phố đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ; đảm bảo công bằng, bình đẳng; cơ cấu thành phần theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Số lượng đại biểu HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu là 30 đại biểu. Tổng số người được dự kiến giới thiệu ứng cử là 58 người. Đối với người ứng cử là Thường trực Thành ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố (5 người), mỗi chức danh chỉ giới thiệu 1 đại biểu tham gia ứng cử. Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm bảo ít nhất 35% số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu là phụ nữ; phấn đấu tỷ lệ trúng cử khoảng 30%. Dự kiến cơ cấu đại biểu HĐND thành phố khóa VI, phụ nữ trúng cử là 13 đại biểu, đạt tỷ lệ 43% (giới thiệu ứng cử là 26 người). Dự kiến cơ cấu đại biểu người dân tộc thiểu số trúng cử là 7 đại biểu (dân tộc Thái 5, dân tộc Mông 2); 1 đại biểu ngoài Đảng trúng cử (giới thiệu ứng cử 2 người); 5 đại biểu trẻ tuổi (giới thiệu ứng cử 20 người). Dự kiến đại biểu tái cử là 12 đại biểu...

Nhân sự Thường trực HĐND được dự kiến đại biểu hoạt động kiêm nhiệm đối với Chủ tịch HĐND; 1 đại biểu chuyên trách là Phó Chủ tịch HĐND. Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế mỗi ban có 7 người (1 trưởng ban, 1 phó ban, 5 thành viên); trong đó các trưởng ban đều là kiêm nhiệm.

Biểu quyết tại hội nghị, 100% đại biểu đã thống nhất thông qua số lượng, cơ cấu, thành phần được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin, ảnh: Gia Kiên
Bình luận
Back To Top