Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2014

00:00 - Chủ Nhật, 04/01/2015 Lượt xem: 1252 In bài viết
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} ĐBP - Chiều nay (31/12), UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh...

Năm 2014, dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, trực tiếp là Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lực lượng vũ trang, các cấp các ngành đã tích cực, chủ động triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương toàn diện trên các mặt công tác.

Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 (ngoài cùng bên trái) trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị.

Thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng: Công an, quân sự, biên phòng phối hợp nắm chắc tình hình an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội ngoại biên, trên tuyến biên giới, nội địa và địa bàn trọng điểm của tỉnh; tham mưu đề xuất kịp thời, chỉ đạo xử lý có hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Tình hình hoạt động tuyên truyền, lập “Vương quốc Mông” cơ bản được giải quyết ổn định, quản lý được các hoạt động lợi dụng tôn giáo, kiểm soát được tình trạng di cư tự do; hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế, tạo môi trường ổn định để tỉnh chỉ đạo phát triển kinh tế.

Công tác quản lý Nhà nước về Quốc phòng – An ninh (QP–AN) có chuyển biến tích cực, khu vực phòng thủ tỉnh, huyện được quan tâm, đầu tư xây dựng, khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên, đời sống vật chất tinh thần được quan tâm, cải thiện. Cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang luôn kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Các công tác: Bồi dưỡng kiến thức QP-AN; phòng chống thiên tai, cứu hộ - cứu nạn; tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang địa phương; tập huấn, huấn luyện, đào tạo, xây dựng chính quy; đối ngoại quân sự được triển khai và phối hợp thực hiện chặt chẽ.

Năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo huyện Điện Biên Đông tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng – tìm kiếm cứu nạn và các huyện, thị, thành phố diễn tập, luyện tập phòng chống thiên tai cho 11 cơ sở theo kế hoạch; phối hợp với UBND tỉnh tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”; tổ chức phát động thi đua điểm toàn quân với nội dung: “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Pháy huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...

Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 trao danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho các tập thể tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 đã phối hợp chặt chẽ với huyện Mường Nhé, triển khai thực hiện tốt Đề án 79 của Thủ tướng Chính phủ tại 5 điểm bản của huyện Mường Nhé.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị và chính quyền địa phương, từ đó rút kinh nghiệm qua những yếu kém, thiếu sót để kịp thời xử lý, chấn chỉnh.

Đặt ra nhiệm vụ cho năm 2015, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng vũ trang phối hợp thực hiện nghiêm Nghị định 77 và Quy chế số 01/QCLN ngày 16/1/2013 về việc phối hợp giữa Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; theo dõi chặt chẽ, nắm chắc tình hình an ninh chính trị trong diễn biến mới trên khu vực biên giới và nội địa; tập trung nắm chắc hoạt động chống phá Đại hội Đảng các cấp của các thế lực phản động; duy trì chặt chẽ các chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho các ngày lễ lớn diễn ra; yêu cầu UBND các huyện, thị, thành phố cần tập trung, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo QP-AN năm 2015.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đánh giá cao những thành tích, kết quả mà UBND tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã thực hiện được trong công tác QP-AN năm 2014. Điện Biên là địa phương trọng yếu đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ an ninh chính trị biên giới khu vực Tây Bắc. Do đó, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 yêu cầu UBND tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Điện Biên cần tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố thế trận QP-AN trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực Đông Nam Á có diễn biến phức tạp...

Nhân dịp này, Chính ủy Quân khu 2 tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho 8 tập thể, danh hiệu Đơn vị tiên tiến cho 7 tập thể và danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 11 cá nhân, tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng và Cờ thi đua cho 15 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.

Tin, ảnh: Phương Liên
Bình luận
Back To Top