Hội nghị lần thứ 5, BCH LĐLĐ tỉnh khóa X

Năm 2014, công đoàn các cấp hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu đề ra

00:00 - Thứ Tư, 07/01/2015 Lượt xem: 1069 In bài viết
ĐBP - Năm 2014, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp công đoàn đã có nhiều đổi mới theo cách hướng về cơ sở, sát cánh cùng đoàn viên và người lao động hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu đề ra; góp phần chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức – lao động (CNVC - LĐ). Đó là nội dung được BCH thống nhất đánh giá tại hội nghị lần thứ 5, BCH LĐLĐ tỉnh khóa X (mở rộng) tổ chức ngày 6/1 với sự tham dự của đồng chí Trần Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Văn Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Đánh giá hoạt động công đoàn, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn năm 2014 cho thấy: Năm 2014, do nền kinh tế cả nước phục hồi chậm, nguồn lực đầu tư cho Điện Biên giảm đã tác động đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và một bộ phận công nhân lao động. Tuy vậy, phong trào CNVC – LĐ, hoạt động Công đoàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chương trình công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đóng góp quan trọng vào ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các công đoàn cấp trên cơ sở đã chủ động phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước tăng cường kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách cho đoàn viên lao động; phát động các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực thu hút cán bộ, đoàn viên, CNVC – LĐ tham gia, đã có nhiều công trình, sản phẩm mới đạt chất lượng cao, hoàn thành trước tiến độ mang lại tổng giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra...

Tại hội nghị, thành viên BCH LĐLĐ nhìn nhận những hạn chế trong công tác công đoàn, phong trào CNVC – LĐ năm 2014; thông qua chương trình công tác năm 2015 tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung vào tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và cán bộ công đoàn. Cùng với đó là tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan đến đoàn viên lao động, tổ chức công đoàn...

Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã thông báo kết quả hội nghị BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam kỳ 5, khóa XI và thông qua Nghị quyết hội nghị.

Đạt Thương
Bình luận
Back To Top