Quân đội chung sức xây dựng NTM

00:00 - Thứ Sáu, 15/01/2016 Lượt xem: 1927 In bài viết
ĐBP - Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua cùng với việc đẩy mạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” do Bộ Quốc phòng phát động trong toàn quân từ năm 2011, được Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh triển khai tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ. Trên cơ sở 19 tiêu chí quốc gia và 11 nội dung, nhiệm vụ về xây dựng NTM do Chính phủ ban hành, hàng năm, các đơn vị đều xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua; phối hợp với các ngành, các địa phương rà soát các tiêu chí chưa hoàn thành để có phương án hỗ trợ. Để huy động kinh phí thực hiện phong trào, Bộ CHQS tỉnh phát động cán bộ, chiến sỹ các đơn vị ủng hộ mỗi người ít nhất 1 ngày lương cơ bản. Ngoài ra, huy động thêm sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện xã hội hóa để có thêm kinh phí thực hiện phong trào.

LLVT huyện Tuần Giáo cùng nhân dân làm đường giao thông.

Đến nay, các đơn vị đăng ký thực hiện gần 30 công trình; xây mới, nâng cấp, tu sửa điểm trường mầm non ở các huyện Tuần Giáo, Mường Nhé, Điện Biên, làm đường giao thông nông thôn, tu sửa nghĩa trang liệt sỹ với kinh phí trên 800 triệu đồng. Riêng năm 2015, có 5 đơn vị thực hiện được 13 công trình, phần việc, hỗ trợ hàng nghìn ngày công lao động và ủng hộ trên 200 triệu đồng. Điển hình như: Ban CHQS huyện Điện Biên kết nối hỗ trợ, xây dựng nhà văn hóa bản Pú Tửu số tiền gần 500 triệu đồng; Ban CHQS TP. Điện Biên Phủ hỗ trợ tấm lợp bản Pa Pốm, xã Thanh Minh, cùng dân quân xã tu sửa làm mới đường giao thông liên bản Huổi Lơi.

Góp phần thực hiện tiêu chí thứ 19 (an ninh trật tự) trong Bộ tiêu chí xây dựng NTM, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc nảy sinh từ cơ sở; tích cực vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia phòng chống ma túy, không mắc tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đoàn 379, một trong những đơn vị điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” của Bộ CHQS tỉnh. 5 năm qua, đơn vị đã hỗ trợ, giúp đỡ các xã trong vùng dự án xây mới, nâng cấp, xây dựng 7,5km đường giao thông nông thông, 4 cầu treo, 7 công trình thủy lợi, 3 lớp học mầm non, 18 nhà văn hóa bản, tấm lợp, gia súc, gia cầm cho trên 2.000 hộ dân với tổng giá trị trên 80 tỷ đồng... Tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn 741, đã tổ chức 7 đợt hành quân dã ngoại về các xã Mường Mùn, Mùn Chung, Nà Tòng (huyện Tuần Giáo), xã Mường Nhà, Mường Lói  (huyện Điện Biên), xã Mường Mươn, Sa Lông (huyện Mường Chà) giúp nhân dân tu sửa gần 20km đường giao thông liên bản; sửa nhà giúp gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ có công với cách mạng; giúp hàng nghìn ngày công làm thủy lợi và các công trình công ích trị giá gần 1 tỷ đồng. Việc làm của đơn vị đã để lại hình ảnh tốt đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng đồng bào dân tộc.

Đại tá Lại Mạnh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn coi phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần vào sự nghiệp phát triển KT - XH trên địa bàn, tăng cường củng cố mối quan hệ giữa lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn một số khó khăn nhất định do công tác phối hợp chưa chặt chẽ, kinh phí hỗ trợ còn hạn chế... Vì vậy, thời gian tới lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội với nhân dân, góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Bài, ảnh: Đức Hạnh
Bình luận
Back To Top