Huyện ủy Điện Biên Đông; Tủa Chùa

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015

00:00 - Thứ Sáu, 22/01/2016 Lượt xem: 2464 In bài viết
ĐBP - Ngày 20 - 21/1, Huyện ủy Điện Biên Đông và Huyện ủy Tủa Chùa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015.

Đồng chí Vừ A Bằng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông trao Giấy khen cho tổ chức cơ sở đảng xuất sắc năm 2015. Ảnh: Hải Phong

Hội nghị tập trung đánh giá công tác Đảng năm 2015. Trong năm, Đảng bộ huyện Điện Biên Đông đã kết nạp 121 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 2.675. Bộ máy tổ chức của các cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn. Việc bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ được thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc của Đảng và quy định của Nhà nước. Công tác bảo vệ nội bộ, dân vận, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng được tăng cường. Đảng bộ huyện Tủa Chùa đã tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra giám sát, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng. Lãnh đạo nhân dân tích cực lao động sản xuất, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi; kinh tế tăng trưởng, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội có bước phát triển khá, cán bộ và nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm trên 0,2% so với năm 2014; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2016, Đảng bộ huyện Tủa Chùa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI gắn với Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị; phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng và 90% trở lên cán bộ, đảng viên và nhân dân được học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, kết nạp trên 100 đảng viên, 100% thôn bản, trường học có chi bộ.

Hải Phong - Lê Hùng
Bình luận
Back To Top