Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp

Niềm tin son sắt

00:00 - Thứ Sáu, 29/01/2016 Lượt xem: 2596 In bài viết
Tối 28-1, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra dạ hội "Niềm tin son sắt" - chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp.

Một tiết mục tại chương trình Dạ hội “Niềm tin son sắt” chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo TP Hà Nội, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể cùng hàng vạn khán giả đã đến chung niềm hân hoan, thể hiện sự tin tưởng vào tương lai của đất nước.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đoàn kết một lòng, tập trung lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân với việc tuyên truyền thành công Đại hội XII của Đảng, thực hiện tốt việc học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết của Đại hội XII, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại...

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng huy động lực lượng biểu diễn chuyên nghiệp đông đảo gồm 1.500 nghệ sĩ. Đó là những hạt nhân thuộc các đơn vị nghệ thuật uy tín như Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Trường ĐH VHNT Quân đội, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ, Đoàn Ca kịch Huế,

Chương trình dạ hội “Niềm tin son sắt”.

Đoàn nghệ thuật Chăm tỉnh Ninh Thuận, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen… Nhiều giọng ca nổi tiếng với dòng nhạc cách mạng đã tham gia trình diễn trên sân khấu lớn 1.200m2 được thiết kế hiện đại, như NSND Quang Thọ, NSƯT Quốc Hưng, NSƯT Vân Khánh, NSƯT Thanh Thúy, ca sĩ Anh Thơ, Đăng Dương, Thắng Lợi, Thụy Miên, Thành Lê, Hồng Nhung, Hoàng Tùng, Quang Hào, Bích Hồng, Tố Loan, Đinh Trang, Nhật Thủy, Dương Hoàng Yến…

Chương trình gồm ba phần chính, "Hát dưới cờ Đảng vinh quang", "Tổ quốc những mùa hoa", "Đảng tuổi xuân và niềm tin". Ngay từ màn khai từ, đại hợp xướng "Hào khí Đại Việt" kết hợp đồng diễn xếp hình, trống hội, múa rồng nhằm ghi công những anh hùng trong lịch sử đã để lại ấn tượng mạnh mẽ về sức mạnh đại đoàn kết của các dân tộc Việt Nam. Màn biểu diễn "Chào ngày mới", liên khúc hát múa "Hát dưới cờ Đảng quang vinh - Tổ quốc Việt Nam", "Bài ca Đảng Cộng sản Việt Nam", "Đảng là cuộc sống của tôi", "Lời ca dâng Đảng", "Về Làng Sen nhớ Bác", "Người Chăm ơn Đảng", "Đất nước Việt Nam muôn đời nở hoa"… cho thấy tình cảm của đồng bào các dân tộc Việt Nam dành cho Đảng và Bác Hồ. Những ca khúc "Tổ quốc trong tim", "Bước chân thanh niên", "Tuổi xuân dâng Đảng", "Những trái tim Việt Nam", "Mùa xuân dâng Đảng"… như một lần nữa khẳng định niềm tin vững chắc của toàn dân vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Đêm dạ hội mang đến bầu không khí giàu cảm xúc trong không gian nghệ thuật tổng hợp hoành tráng, đa phong cách. Dàn diễn viên múa, hát, đồng diễn liên tục di chuyển qua từng tiết mục; âm nhạc, lời bình kết hợp hiệu ứng ánh sáng, video clip phóng sự, dẫn dắt người xem hòa nhịp cảm xúc về tình yêu quê hương đất nước, dâng trào niềm tin đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu.

Ngoài chương trình dạ hội, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đã được tổ chức tại Hà Nội. Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm) do các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long thể hiện. Triển lãm ảnh, tư liệu "Mãi mãi niềm tin theo Đảng" tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng đem đến người xem thông tin khái quát về vai trò lãnh đạo của Đảng và những thành tựu rực rỡ trong công cuộc đổi mới đất nước…

Theo Hanoimoi
Bình luận
Back To Top