Đoàn lãnh đạo tỉnh Lai Châu thăm và chúc tết tại Điện Biên

00:00 - Chủ Nhật, 31/01/2016 Lượt xem: 3118 In bài viết
ĐBP - Ngày 31/1, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy Lai Châu do đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên. Tiếp đoàn có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo đại diện một số sở, ban, ngành tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015 và các mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm qua; đặc biệt là sự kiện Đảng bộ tỉnh tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Đồng chí Vũ Văn Hoàn thông báo một số thành tựu nổi bật của tỉnh Lai Châu trong phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trong những năm qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lò Văn Muôn và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Thị Hoa nhận quà chúc mừng từ đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Đồng chí Vũ Văn Hoàn cũng khẳng định những kết quả Lai Châu đạt được có sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên. Nhân dịp tết Bính Thân năm 2016, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu, đồng chí Vũ Văn Hoàn chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, tập trung lãnh đạo, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra để đưa Điện Biên phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên, Phó Bí thư Tỉnh ủy n Muôn cảm ơn sự quan tâm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lai Châu đã dành cho Điện Biên. Đồng chí Lò Văn Muôn cũng bày tỏ sự vui mừng với những kết quả hết sức ấn tượng mà tỉnh Lai Châu đạt được trong những năm qua, và mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đạt được những bước phát triển mới trong phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội.

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận
Back To Top